BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Nạn nhân chất độc da thị xã Hòa Thành tổng kết công tác Hội năm 2020. 

Cập nhật ngày: 02/01/2021 - 23:24

BTNO - Ngày 31.12, Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin thị xã Hòa Thành tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác hội năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đến dự có bà Võ Thị Đẹp - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin Tây Ninh cùng lãnh đạo thị xã Hòa Thành.

Tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Hòa Thành.

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin tỉnh Võ Thị Đẹp tặng giấy khen cho các tập thể.

Trong năm 2020, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thị xã Hòa Thành đã phối hợp các ban, ngành vận động các nhà hảo tâm trao trên 1.000 phần quà; xây tặng 2 căn nhà tình thương; thăm hỏi thường xuyên hàng tháng và các hỗ trợ khác,… với tổng phúc lợi xã hội vận động thực hiện gần 482 triệu đồng.

Ngoài ra, các cấp Hội đã vận động mạnh thường quân đóng góp ủng hộ quỹ Hội được trên 296 triệu đồng, giúp cho 28 nạn nhân mượn vốn buôn bán nhỏ lẻ, phát triển kinh tế,... qua đó, góp phần giúp các nạn nhân và gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Tại hội nghị, có 2 tập thể và 4 cá nhân được Chủ tịch UBND Thị xã Hòa Thành tặng giấy khen do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị xã trao 50 phần quà cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã, mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng, gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm. Với tổng số tiền 20 triệu đồng, do bà Lâm Thị Tuyết (ngụ khu phố Long Đại, phường Long Thành Bắc) vận động hỗ trợ.

Võ Liêm