Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Công an:

Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống Covid-19 

Cập nhật ngày: 20/07/2021 - 19:34

BTNO - Ngày 18.7, Bộ Công an tổ chức giao ban trực tuyến với Công an 19 tỉnh, thành phố phía Nam và các đơn vị có liên quan về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn- Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh có Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố đã báo cáo về tình hình dịch bệnh, công tác phối hợp giữa lực lượng Công an địa phương với các cấp, các ngành trong thực hiện các chủ trương, phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương; đồng thời đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch.

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh cho biết, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. UBND tỉnh quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chi thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong 14 ngày, kể từ 0 giờ ngày 18.7.2021, đồng thời giao Công an tỉnh tổ chức truy vết, quản lý người tiếp xúc với người có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trong công tác phòng chống dịch. Chủ động phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai các biện pháp kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc giãn cách xã hội.

Bố trí trực 100% quân số đối với lực lượng thi hành án hình sự, Trại tạm giam, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, giao thông, Công an thị xã Trảng Bàng, Công an huyện Dương Minh Châu, Công an huyện Bến Cầu. Xây dựng, triển khai phương án phòng, chống dịch trong Trại tạm giam, Nhà tạm giữ và phương án phòng, chống dịch, xử lý tình huống tại các khu công nghiệp và trong công nhân.

Cử 24 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an các đơn vị cấp tỉnh tăng cường hỗ trợ Công an thị xã Trảng Bàng thực hiện công tác phòng, chống dịch (từ ngày 8.7.2021). Huy động 157 cán bộ chiến sĩ tham gia 30 tổ công tác sẵn sàng hỗ trợ Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện công tác truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính; đồng thời thành lập tổ thường trực công tác truy vết người tiếp xúc với các ca F0, tiến hành truy vết F1, F2 khoanh vùng, quản lý, đã cử 10 CBCS hỗ trợ Công an huyện Dương Minh Châu (từ ngày 17.7.2021).

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay đang diễn biến hết sức phức tạp, có nguy cơ lây nhiễm rộng trong cộng đồng, do đó Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là Công an các tỉnh, thành phố phía Nam nâng cao nhận thức về tình hình dịch bệnh, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động hơn nữa trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh “Trong thời điểm cam go này, lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục thể hiện vai trò lực lượng tuyến đầu, góp phần cùng với lực lượng Y tế, Quân đội, các cấp, các ngành chặn đứng đợt bùng phát dịch bệnh lần này”.

MINH NHẬT