Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ CHQS tỉnh:

Hội nghị rút kinh nghiệm về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác phòng, chống dịch covid-19 

Cập nhật ngày: 28/08/2021 - 17:28

BTNO - Ngày 27.8, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị số 660-CT/TW, ngày 21/7/2021 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 về đột phá thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và trong công tác phòng chống dịch, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đại tá Ngô Thành Đồng- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại tá Ngô Thành Đồng–Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Theo đó, trong thời gian qua, lực lượng vũ trang (LLVT) Tây Ninh luôn quán triệt sâu sắc mệnh lệnh, Chỉ thị của Thường vụ, Đảng ủy Quân khu 7 về công tác quân sự, quốc phòng địa phương; huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, giáo dục chính trị và công tác dân quân tự vệ.

Trên cơ sở đó, cơ quan, đơn vị, địa phương trong LLVT tỉnh thực hiện tốt các khâu đột phá trong tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trên lĩnh vực quốc phòng, địa phương. Tập trung làm tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh và công tác hậu cần, kỹ thuật.

Đặc biệt, từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, LLVT tỉnh triển khai trực 100% quân số tại đơn vị, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch; tăng cường cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ phối hợp với biên phòng thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch, đã thành lập 159 tổ, chốt kiểm soát trên toàn tuyến biên giới.

Công tác phòng chống dịch đặc biệt được quan tâm, triển khai thực hiện chặt chẽ, kịp thời; phối hợp với ngành chức năng của tỉnh tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh thành lập và duy trì 73 điểm cách ly phòng, chống dịch Covid-19 với số lượng 9.549 giường và tăng cường 291 cán bộ, chiến sĩ phục vụ tại các khu cách ly. Điều động 2 đại đội Dân quân cơ động của tỉnh và phối hợp với Sư đoàn 5 tăng cường 300 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ các huyện Châu Thành, Gò Dầu, thị xã Trảng Bàng và thành phố Tây Ninh phục vụ công tác khám, sàng lọc SARS-CoV-2.

Cử lực lượng hỗ trợ nông dân thu hoạch nông sản, hoa màu được 83,7 tấn; vận động doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ chi phí và vật chất thăm hỏi, động viên lực lượng tham gia phòng chống dịch, giúp đỡ người dân với tổng trị giá hơn 18 tỷ đồng; lương thực, thực phẩm trên 51 tấn, trị giá trên 2 tỷ đồng; hỗ trợ 6 tấn gạo, 12 tấn rau, củ quả cho LLVT và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; phục vụ Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao 500 suất quà cho nhân dân huyện Dương Minh Châu; triển khai công tác tiêm ngừa vaccine cho lực lượng tham gia phòng chống dịch và cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, đạt tỷ lệ 98,9%.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Ngô Thành Đồng- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh biểu dương những kết quả và nỗ lực cố gắng của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đặc biệt có nhiều mô hình mới trong tham gia phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch.

Thời gian tới, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Với phương châm “không để dân đói, dân thiếu”, LLVT tỉnh Tây Ninh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép và đẩy mạnh các hoạt động giúp dân, tham gia làm tốt công tác phòng chống dịch, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để lây nhiễm vào đơn vị.

Phạm Văn Hà