BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV 

Cập nhật ngày: 20/11/2021 - 19:39

BTNO - Ngày 19.11, tại UBND thị xã Hoà Thành, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thuý- Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn có buổi tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thanh Thuý thông báo đến cử tri Hoà Thành kết quả, nội dung kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV.

Tại đây, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thuý báo cáo đến cử tri nội dung kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV diễn ra trong 16 ngày và được chia thành 2 đợt (đợt 1 trực tuyến từ 20.10-30.10; đợt 2 trực tiếp tại Hà Nội từ 8.11-13.11.2021). Kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 2 Luật là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục-Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự

Quốc hội cũng cho ý kiến 5 dự án Luật: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; thông qua 12 Nghị quyết, xem xét các báo cáo kinh tế-xã hội và các nội dung quan trọng khác.  

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thuý cũng trả lời ý kiến của cử tri về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài và Thành phố Hồ Chí Minh - Xa Mát. 

Theo UBND tỉnh, đối với dự án đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài, lãnh đạo hai địa phương (UBND TP. Hồ Chí Minh và UBND Tây Ninh) đã trao đổi, làm việc và thống nhất cùng quyết tâm thực hiện dự án, ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện. HĐND TP. Hồ Chí Minh và HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết đồng thuận đề xuất đầu tư xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đặt mục tiêu khởi công dự án trong năm 2023 và hoàn thành, đưa dự án vào khai thác sử dụng trong năm 2025.

Đối với dự án đường cao tốc Gò Dầu – Xa Mát, Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1.9.2021 về quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, tuyến cao tốc Gò Dầu - Xa Mát dài 65km, quy mô 4 làn xe. 

Hiện Sở Giao thông vận tải đã lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (giai đoạn 1 từ huyện Gò Dầu đến TP.Tây Ninh) thông qua các sở, ngành và địa phương có liên quan (báo cáo đầu kỳ, giữa kỳ). Đơn vị tư vấn đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án (báo cáo cuối kỳ) trình UBND tỉnh xem xét, thời gian dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 từ Gò Dầu đến TP. Tây Ninh trước năm 2030.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, ông Trương Văn Hoàn- Chủ tịch UBND thị xã Hoà Thành kiến nghị, các cơ quan Trung ương, nhất là Bộ Y tế, cần xem xét vấn đề nhân lực ngành Y, đặc biệt là y tế cơ sở.  

Ông Trương Văn Hoàn- Chủ tịch UBND thị xã Hoà Thành phát biểu ý kiến.

Theo ông Hoàn, trong điều kiện bình thường, nhân lực y tế cơ bản đáp ứng việc chăm sóc sức khoẻ cho người dân. Trong khi hiện nay, dịch bệnh kéo dài, lực lượng này càng thiếu. Do đó, ngay lúc này, Trung ương, cụ thể là Bộ Y tế cần có cơ chế, chính sách để củng cố nhân lực. 

“Hoà Thành đang triển khai việc điều trị F0 tại nhà, ngoài ra còn các cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến. Lực lượng y tế đang rất thiếu. Tình nguyện viên chỉ có thể phục vụ những nhiệm vụ sơ cấp, không chuyên sâu. Hoà Thành đã có tình trạng nhân viên y tế bị nhiễm Covid-19. Có những ngày tìm người đưa vào quản lý khu bị lây nhiễm cũng không có, phải nhờ Sở Y tế điều động hỗ trợ.

Trước vấn đề này, đề nghị đại biểu Quốc hội kiến nghị Trung ương xem xét, nên có chế độ, chính sách thu hút người học ngành Y, bảo đảm công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đặc biệt là tham gia trong công tác phòng, chống dịch”- Chủ tịch thị xã Hoà Thành nêu ý kiến.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thanh Thuý tiếp nhận ý kiến của ông Trương Văn Hoàng và kiến nghị đến Bộ Y tế. 

Ngọc Diêu