BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị toàn quốc tổng kết Nghị quyết số 21 

Cập nhật ngày: 26/12/2021 - 10:47

BTNO - Chiều 24.12, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết Nghị quyết số 21- NQ/TW ngày 22.11.2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) giai đoạn 2012 – 2020.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy

Tại điểm cầu Trung ương, ông Trần Tuấn Anh- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế.

Dự tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong, cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, đại diện Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, các sở, ngành: Tài chính, LĐTBXH, Y tế, BHXH, LĐLĐ. 

Theo báo cáo của Ban Kinh tế Trung ương, sau thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị, số người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tăng, năm sau cao hơn năm trước. Đến cuối năm 2020, số người tham gia BHXH trong cả nước hơn 16,188 triệu người, đạt 33,5% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 15,064 triệu người. Số người tham gia BHXH tự nguyện 1,124 triệu người, đạt 2,2%. Số người tham gia BHTN 13,324 triệu người, đạt 27% lực lượng lao động. Đến cuối năm 2020, có khoảng 88 triệu người tham gia BHYT, chiếm 90,97% dân số, cơ bản hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân và về đích trước thời hạn đối với công tác BHYT giai đoạn 2012- 2020 theo Nghị quyết số 21.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tham luận của BHXH Việt Nam, các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Đà Nẵng, Lai Châu, Hà Nội...  

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Tuấn Anh- Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận, giai đoạn 2012- 2020 thực hiện Nghị quyết số 21 đã đem lại những kết quả tốt đẹp và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị các cấp tiếp tục linh hoạt trong việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT phù hợp với từng nhóm đối tượng ở từng địa phương, từng khu vực. Từ đó, tạo sự đồng thuận, nâng cao ý thức về vai trò quan trọng của BHXH, BHYT. Tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới các phương thức hoạt động của hệ thống BHXH, BHYT.

Ông Trần Tuấn Anh cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác BHXH, BHYT theo phương hướng, nhiệm vụ đề ra của Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm, giai đoạn 2021- 2030 đã được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại Dương