BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Công an

Hội nghị tổng kết 10 năm công tác lý luận CAND trong tình hình mới 

Cập nhật ngày: 24/11/2021 - 09:15

BTNO - Sáng 23.11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm công tác lý luận CAND trong tình hình mới và lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương giai đoạn 2021-2026.

Đại tá Tạ Văn Đẹp, Tỉnh ủy viên, Phó Giám Đốc Công an Tây Ninh tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu hội trường Bộ Công an đến 61 điểm cầu là Công an các đơn vị, địa phương, Học viện, Trường CAND trong toàn quốc.

Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an; ông Nguyễn Xuân Thắng- Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Công an Tây Ninh, tham dự có Đại tá Tạ Văn Đẹp- Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ khẳng định, lý luận CAND là hệ thống những tri thức phản ánh mối liên hệ bản chất, quy luật trong các lĩnh vực công tác Công an, có vai trò định hướng, dẫn đường cho hoạt động thực tiễn, luận giải sáng tỏ những vấn đề mới giúp cho lực lượng CAND hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong từng giai đoạn cách mạng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Trong 10 năm qua, Hội đồng Lý luận Bộ Công an đã phát huy tốt vai trò tư vấn, tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác lý luận của ngành; là đầu mối của Bộ Công an trong quan hệ, phối hợp về lĩnh vực lý luận với các cơ quan nghiên cứu của Trung ương và các ban, bộ, ngành.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, việc ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026 giữa hai cơ quan là một hoạt động cụ thể, thiết thực để thực hiện thành công những nhiệm vụ sắp tới nhằm tăng cường thêm trách nhiệm, làm cho sự phối hợp giữa hai cơ quan tiếp tục đi vào chiều sâu, đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả, phục vụ một cách tốt nhất cho nhiệm vụ của mỗi bên và nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị.

Tại hội nghị, Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026, quy định phạm vi, nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp giữa hai cơ quan trong công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, trao đổi thông tin, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Dịp này, Bộ Công an trao tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc cho 9 cá nhân thuộc Hội đồng Lý luận Trung ương, tặng Bằng khen cho 28 tập thể và 52 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, công tác lý luận CAND phải phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình mới; kịp thời cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ An ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn, xã hội. Đồng thời, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an.

T. N