BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị tổng kết Cụm thi đua số 4 các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ 

Cập nhật ngày: 01/12/2022 - 02:23

BTNO - Ngày 25.11, tại thành phố Vũng Tàu, Cụm thi đua số 4 các Hội Luật gia tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua năm 2022.

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Tham dự có bà Võ Thị Kim Hồng- Uỷ viên Thường vụ Trung ương hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia TP. Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Văn Lâm- Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng các vị là chủ tịch hoặc phó chủ tịch, lãnh đạo văn phòng Hội Luật gia các tỉnh, thành khu vực miền Đông Nam bộ.

Cụm thi đua số 4 Hội Luật gia Việt Nam khu vực miền Đông Nam bộ gồm 10 tỉnh, thành phố: Bình Dương, Bình Phước, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Đăk Nông. Cụm thi đua có 19.018 hội viên, năm 2022 kết nạp mới 883 hội viên.

Thời gian qua, Hội Luật gia các tỉnh, thành phố; các trung tâm tư vấn pháp luật và hội viên là các luật gia, luật sư đã tích cực góp ý các văn bản luật, dự án luật và các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương và Trung ương.

Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được nhiều đơn vị, địa phương hoạt động có hiệu quả như mô hình: “Diễn đàn tri thức pháp luật”, “Nhà trọ, khu dân cư”, “Khu công nghiệp”, “Cà phê giao lưu pháp luật”, “Cà phê thứ bảy”, “Pháp luật và cuộc sống”; “Hoà giải thành”, “Tư vấn pháp luật, giải đáp thắc mắc cho công nhân, người lao động”.

Các hình thức tư vấn pháp luật qua Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình, trên trang thông tin điện tử đa dạng, có nhiều đổi mới. Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được các cấp Hội quan tâm- nhất là ở địa bàn nông thôn, khu đô thị mới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo…

Hội Luật gia các tỉnh, thành phố làm tốt công tác phối hợp với HĐND, UBND, UBMTTQVN, và các cơ quan chức năng; đồng thời tham gia xây dựng chính sách pháp luật, tuyên truyền phổ biến pháp luật, cũng như rà soát xây dựng, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật và tham gia giám sát thực hiện pháp luật, phản biện xã hội.

Thực hiện phong trào thi đua của Hội Luật gia Việt Nam năm 2022, có 2 đơn vị được đề nghị tặng cờ thi đua của Hội Luật gia Việt Nam là Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận. 6 đơn vị được đề nghị tặng bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam gồm: Ninh Thuận, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Tây Ninh và Bình Phước.

Đỗ Minh Quang