BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 

Cập nhật ngày: 25/04/2022 - 20:38

BTNO - Sáng 25.4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành- Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chủ trì hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

Hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cho biết, trong năm 2021 tình hình thiên tai trên thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến bất thường, với gần 380 trận thiên tai, làm 16.000 người chết, thiệt hại về kinh tế trên 343 tỷ USD (cao hơn nhiều so với năm 2020).

Tại Việt Nam, trong năm qua, thiên tai tuy không diễn ra khốc liệt, dị thường như năm 2020 nhưng vẫn diễn biến phức tạp, đã xảy ra 18/22 loại hình thiên tai, trong đó có 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới; 326 trận dông, lốc, mưa lớn; 170 trận lũ, lũ quét, sạt lở đất; 139 trận động đất; 403 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm, nhất là ở khu vực ven biển miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. Thiên tai năm qua đã làm 108 người chết, mất tích, 95 người bị thương (giảm 70% so với năm 2020), thiệt hại về kinh tế trên 5.200 tỷ đồng (giảm 87% so với năm 2020).

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cho biết thêm, những tháng đầu năm 2022, thiên tai diễn biến phức tạp, dị thường ở nhiều nơi trên cả nước.

Điển hình như đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ ngày 19-24.2 tại các tỉnh miền Bắc khiến nhiệt độ giảm sâu, có nơi xuống dưới 0 độ C, như tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ -1,4 độ C. Đặc biệt, đợt mưa lũ lớn bất thường, trái quy luật ngay giữa mùa khô, kèm theo dông lốc, sóng lớn từ ngày 30.3-2.4 tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hoà với tổng lượng mưa từ 200-600 mm; có nơi mưa lớn bất thường, như tại Khe Tre (Thừa Thiên Huế), lượng mưa lên đến 835 mm (đợt mưa kỷ lục trong 60 năm so với cùng thời kỳ).

Thiệt hại do thiên tai tại trong năm 2021 tại huyện Gò Dầu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nêu những hạn chế cần khắc phục trong công tác phòng, chống thiên tai thời gian qua như: dự báo thiên tai còn hạn chế, độ chính xác chưa cao; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tìm kiếm cứu nạn chưa phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương; công tác hỗ trợ chậm triển khai, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế; công tác vận hành các hồ chứa chưa tốt, dẫn đến bị động trong ứng phó khi xảy ra mưa lũ…

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các bộ, ngành và địa phương cần nâng cao năng lực giám sát, dự báo khí tượng thuỷ văn, bảo đảm độ chính xác cao; tăng cường kiểm tra, rà soát phương tiện, phương án phòng, chống thiên tai năm 2022; nâng cao công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành, khi xảy ra thiên tai phải bảo đảm triển khai ngay các phương án ứng phó và xử lý tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản tối đa cho người dân.

Minh Dương