BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Người cao tuổi xã Long Thành Bắc tiến hành Đại hội đại biểu lần V 

Cập nhật ngày: 19/03/2017 - 22:51

BTNO - Vừa qua, Hội Người cao tuổi xã Long Thành Bắc đã tiến hành Đại hội đại biểu lần V, nhiệm kỳ 2017-2021. Đây là đơn vị được Hội Người cao tuổi Hoà Thành chọn tổ chức Đại hội điểm của huyện.

Ban chấp hành Hội NCT xã Long Thành Bắc nhiệm kỳ 2017 -2021 ra mắt tại đại hội.

Long Thành Bắc là xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Hoà Thành, có diện tích tự nhiên 493 ha, có 4.428 hộ với 18.116 nhân khẩu, trong đó có 1.246 người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, chiếm tỷ lệ 6,87%.

Nhiệm kỳ 2013 -2017, hoạt động của Hội Người cao tuổi (NCT) xã Long Thành Bắc đã có những chuyển biến tích cực, khởi sắc, mang lại hiệu quả thiết thực.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội NCT xã đã vận động tập hợp đông đảo người cao tuổi tham gia vào tổ chức Hội, tuyên truyền đầy đủ các văn bản pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng, nhất là các vấn đề có liên quan đến đời sống của nhân dân và người cao tuổi địa phương.

Tổ chức tuyên truyền Luật NCT, Nghị quyết Đại hội IV Trung ương Hội NCT Việt Nam, cũng như triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ các chương trình, kế hoạch của các cấp Hội NCT, kế hoạch phối hợp và các kế hoạch, nhiệm vụ của địa phương đề ra. 

Kết quả, đã phối hợp thực hiện được 971 cuộc tuyên truyền, có 19.986 lượt người tham dự, trong đó có 9.485 cán bộ, hội viên và NCT tham dự.

Nhiệm kỳ 2013-2017, Hội NCT xã đã phối hợp với Ban Lao động, thương binh và xã hội xã Long Thành Bắc xây dựng và trao tặng 25 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho NCT, với tổng số tiền 697 triệu đồng; sửa chữa 3 căn nhà của NCT bị hư dột với kinh phí vận động là 48 triệu đồng.

Hội cũng đã phối hợp với các tổ chức y tế vận động các nhà hảo tâm,  tổ chức xã hội từ thiện thực hiện 23 buổi tư vấn sức khỏe cho 827 lượt NCT; phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 2.877 lượt NCT, trị giá tiền thuốc cấp hơn 229 triệu đồng.

Thực hiện tốt việc chúc thọ, mừng thọ cho 1.098 NCT đúng chế độ, đúng đối tượng theo Luật định, với số tiền hơn 371 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà cho NCT đau ốm, bệnh tật; tổ chức phúng viếng, chia buồn khi NCT qua đời.

Hội NCT xã vận động cán bộ, hội viên trợ khó, giúp nghèo trong nội bộ.  Nhiệm kỳ qua đã hỗ trợ kịp thời cho 9 NCT gặp hoạn nạn, khó khăn với số tiền 3.600.000 đồng.

Ngoài ra, Hội NCT xã còn đóng góp 125 ngày công lao động để tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới; vận động 356 hội viên NCT đóng góp 558 triệu đồng để làm mới và sửa chữa trên 3.000m đường giao thông nông thôn, giúp cho nhân dân đi lại thuận lợi.

Từ những hoạt động thiết thực, trong nhiệm kỳ qua Hội NCT xã Long Thành Bắc đã góp phần thu hút đông đảo người cao tuổi vào Hội.

Tại Đại hội Hội NCT xã Long Thành Bắc lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-202, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành gồm 11 vị, bà Mai Kim Hòa tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội NCT xã Long Thành Bắc nhiệm kỳ 2017-2021.

Thế Nhân