BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Nông dân huyện Dương Minh Châu: Hỗ trợ hội viên nông dân tiếp cận vốn trên 565 tỷ đồng 

Cập nhật ngày: 02/07/2023 - 19:08

BTNO - Trong 2 ngày 30.6 và 1.7, Hội Nông dân huyện Dương Minh Châu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự có ông Trần Văn Hận- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông Nguyễn Hồng Sơn- Bí thư Huyện uỷ và 150 hội viên nông dân tiêu biểu đại diện cho hơn 16.300 hội viên nông dân trong huyện.

Đại hội biểu quyết.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào nông dân tiếp tục phát triển và đạt kết quả tích cực trên các mặt công tác. Kết nạp 684 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 16.392 hội viên; 100% cơ sở hội có quỹ hoạt động, số quỹ bình quân đạt trên 50 triệu đồng.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững thực sự đi vào cuộc sống. Tính đến cuối năm 2022, toàn huyện có 8.317 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; tạo việc làm cho hơn 4.500 lượt lao động, giúp hơn 26 hộ nông dân thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo toàn huyện đến cuối năm 2022 còn 1,3%.

Phong trào "Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” được các cấp Hội tích cực chỉ đạo thực hiện. Trong nhiệm kỳ đã vận động nông dân đóng góp trên 1.000 ngày công lao động, hơn 3,5 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp, cứng hóa đường giao thông nông thôn; trồng 2 tuyến đường hoa dài 1.800m; 3 công trình thắp sáng đường quê dài 2.800m...

Đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Tỷ lệ nông dân được đào tạo nghề ngày càng tăng; Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt và Quỹ hỗ trợ nông dân giúp hàng ngàn lượt hộ nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, tổng dư nợ trên 565,3 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 6 cá nhân; tặng kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 18 cá nhân; UBND tỉnh tặng 5 cờ thi đua cho tập thể BCH Hội Nông dân huyện, Bằng khen cho 14 tập thể và 28 cá nhân hội viên tiêu biểu... 

 Đại hội bầu Ban Chấp hành khoá mới gồm 21 ủy viên. Ông Trịnh Thế Giao- Chủ tịch UBND thị trấn Dương Minh Châu được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028; Đại hội bầu 29 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt trước đại hội.

Nhân dịp này, thừa uỷ quyền của Hội Nông dân Việt Nam, ông Trần Văn Hận- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao cờ thi đua đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2018-2023 cho Hội Nông dân huyện; Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua.

Vũ Nguyệt