BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Nông dân Tây Ninh tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 

Cập nhật ngày: 30/12/2019 - 09:36

BTNO - Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 4 (khoá IX), tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019.

Dự hội nghị có ông Lý Trung Đông- Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, ông Trần Văn Hận- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, Hội Nông dân các huyện, thành phố.

Ông Lý Trung Đông - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2019, thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, các cấp Hội đã phát động được 82.807 hộ đăng ký. Qua bình xét, có 44.601 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Phong trào đoàn kết, tương trợ giúp nhau trong sản xuất và đời sống luôn được các cấp Hội quan tâm, thực hiện thường xuyên. Kết quả, giúp được hơn 676 hội viên, nông dân thoát nghèo; hỗ trợ con giống, lương thực, thực phẩm với tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng; góp vốn xoay vòng hơn 1,5 tỷ đồng…

Hội Nông dân các cấp phối hợp với ban, ngành địa phương và vận động các tổ chức, cá nhân cùng chung tay, góp sức chăm lo cho hội viên, nông dân nghèo, người dân... Theo đó, Hội Nông dân tỉnh đã vận động các doanh nghiệp tặng 100 phần quà với tổng số tiền 34,5 triệu đồng cho nông dân nghèo huyện Hoà Thành, Trảng Bàng; phối hợp với ban, ngành, đơn vị địa phương tặng 20 suất học bổng, 308 phần quà cho trẻ em nghèo, sửa chữa 47 căn nhà, xây tặng 14 căn nhà đại đoàn kết, tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 1.110 người già neo đeo có hoàn cảnh khó khăn…

Hội Nông dân tỉnh còn phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thẩm định, hỗ trợ hàng ngàn nông dân vay vốn sản xuất... Các cấp Hội phối hợp với các doanh nghiệp, công ty kinh doanh phân bón đẩy mạnh chương trình cung ứng phân bón theo hình thức trả chậm được trên 2.301,167 tấn phân bón, 7,3 tấn thức ăn gia súc, 1.566 lít thuốc bảo vệ thực vật, 736 tấn giống...

Các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương xây dựng nông thôn mới của tỉnh, phổ biến kinh nghiệm của những địa phương làm tốt, có mô hình hay, gương điển hình tiên tiến. Qua đó, vận động hội viên, nông dân thực hiện cung ứng hoá đường giao thông nông thôn được 23,91 km (cắm bảng tên Hội), nâng cấp, sửa chữa 16,152 km đường, trồng 300 cây xanh…

Tặng cờ thi đua và bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

Trong năm 2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai 5 mô hình chuyển giao khoa học, công nghệ cho nông dân như mô hình xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ hộ gia đình, mô hình trồng rau theo hướng hữu cơ với kinh phí thực hiện trên 250 triệu đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lý Trung Đông- Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019, đồng thời đề nghị thời gian tới các cấp Hội cần tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn, hoạt động lớn của tỉnh; tiếp tục thực hiện tốt các mô hình, phong trào, nghiên cứu, phối hợp với các hợp tác xã để tìm đầu ra cho sản phẩm; giám sát, phản biện những chính sách, vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân…

Dịp này, UBND tỉnh trao Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019 cho Hội Nông dân huyện Dương Minh Châu; tặng bằng khen cho 2 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Hội Nông dân tỉnh cũng đã khen thưởng 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 và 36 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua do Hội Nông dân phát động năm 2019…

Tại hội nghị, Ban Xây dựng Hội Nông dân tỉnh đã bầu bổ sung 4 đại biểu vào Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Thiên Di