BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Sinh vật cảnh dẫn đầu khối thi đua thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 27/02/2024 - 11:30

BTNO - Ngày 26.2, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Ông Nguyễn Hữu Ngân- Phó giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Liên hiệp hội Tây Ninh hiện có 19 hội thành viên, hội viên tập thể với 8.838 hội viên.

Theo nhận định của Liên hiệp hội, trong năm 2023, hoạt động thi đua trong khối được tổ chức phù hợp với nhiệm vụ chính trị được giao, khơi dậy sức sáng tạo, phấn đấu của các hội thành viên trong hệ thống.

Điển hình như phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Tây Ninh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua "Cán bộ, viên chức, lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở".

Kết quả, trong năm 2023, Hội Sinh vật cảnh được nhận cờ thi đua dành cho đơn vị dẫn đầu Khối thi đua do Liên hiệp hội theo dõi và hướng dẫn; Hội Điều dưỡng nhận bằng khen của UBND tỉnh; Liên hiệp hội tặng giấy khen cho 5 tập thể và 4 cá nhân xuất sắc.

Ông Nguyễn Hữu Ngân- Phó giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trao cờ thi đua cho Hội Sinh vật cảnh.

Bà Dương Thị Thu Hiền- Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội cho rằng trong năm 2023, Liên hiệp hội và các hội thành viên đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình, đồng thời thực hiện các phong trào thi đua do tỉnh và Liên hiệp hội phát động. Các phong trào thi đua luôn được Liên hiệp hội quan tâm, triển khai, quán triệt trong hệ thống, trong cơ quan Liên hiệp hội để cán bộ, hội viên cùng thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Ngân- Phó giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đánh giá cao việc phát động, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua của Liên hiệp hội đã mang lại hiệu quả trong công tác thi đua toàn hệ thống.

Liên hiệp hội đã nỗ lực phối hợp các sở, ban, ngành làm tốt công tác tập hợp trí thức, chuyên gia trong thực hiện công tác tư vấn, phản biện xã hội, sáng tạo khoa học kỹ thuật. Liên hiệp hội cũng làm tốt công tác tham mưu UBND tỉnh tổ chức lễ tôn vinh “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ khoa học và công nghệ”. Những hoạt động này góp phần khích lệ, động viên, phát huy hơn nữa khả năng sáng tạo của đội ngũ trí thức tỉnh nhà.

Các hội ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Để công tác thi đua thêm hiệu quả, ông Nguyễn Hữu Ngân cho rằng Liên hiệp hội và các hội thành viên cần cụ thể hóa Chỉ thị số 01/CT-UBND tỉnh ngày 10.1.2024 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024.

Ông Ngân cũng đề nghị, Liên hiệp hội cần tổ chức các hoạt động giao lưu học tập kinh nghiệm giữa các hội thành viên, ngoài tỉnh để nâng cao kiến thức, áp dụng cách làm hay cho đơn vị.

Tại hội nghị, Liên hiệp hội phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Ngô Tuyết