Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội thảo đề tài lịch sử ngành Hậu cần – Kỹ thuật LLVT Tây Ninh, giai đoạn 1945 – 2015 

Cập nhật ngày: 28/07/2019 - 20:56

BTNO - Vừa qua, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội thảo đề tài lịch sử ngành Hậu cần – Kỹ thuật LLVT Tây Ninh giai đoạn 1945 – 2015. Đại tá Nguyễn Thanh Hùng- Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, chủ nhiệm đề tài chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, cán bộ thuộc Phòng Khoa học Quân sự- Quân khu 7, cán bộ Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh, cán bộ lão thành cách mạng, nguyên cán bộ ngành Hậu cần – Kỹ thuật qua các thời kỳ, thủ trưởng các cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh hội thảo.

Đề tài do Đại tá, PGS.TS Hồ Sơn Đài- nguyên Trưởng phòng Khoa học Quân sự Quân khu 7 làm chủ biên, gồm 5 chương, 202 trang. Trong đó, chương 1 với chủ đề Hậu cần - Kỹ thuật LLVT Tây Ninh kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954); chương 2 Hậu cần - Kỹ thuật trong giai đoạn xây dựng lại LLVT và chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ (1954 – 1965); chương 3 Hậu cần - Kỹ thuật trong giai đoạn chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ (1965 – 1975); chương 4 Kiện toàn lực lượng bảo vệ chiến đấu biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế (1975 – 1989); chương 5 Phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác hậu cần – kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong thời kỳ hội nhập và phát triển (1990 – 2015).

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia đóng góp, bổ sung nhiều ý kiến quý giá về những sự kiện lịch sử ngành Hậu cần - Kỹ thuật LLVT tỉnh qua các thời kỳ để ban biên tập hoàn chỉnh, hoàn thiện đầy đủ và chính xác. Đại biểu dự hội thảo cũng tin tưởng, với truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Hậu cần – Kỹ thuật tỉnh nhà sẽ tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn nữa cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, quê hương.

Kết luận hội thảo, Đại tá Nguyễn Thanh Hùng ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết trình bày tại hội thảo, đề nghị ban biên soạn tiếp thu ý kiến đóng góp, nghiên cứu, phối hợp với cơ quan chức năng sưu tầm tư liệu thu thập các ý kiến của các nhân chứng, nghiên cứu lịch sử … để hội thảo lần thứ hai có chất lượng tốt hơn.

Quang Huy