BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội thảo khoa học 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Cập nhật ngày: 15/10/2019 - 08:53

BTNO - Ngày 14.10, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến với nội dung “70 năm tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và trao giải cuộc thi viết “Dân vận khéo” năm 2019.

Dự hội thảo có ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; bà Trương Thị Mai- Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Xuân Thắng- Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu Tây Ninh.

Tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh, dự hội thảo có ông Nguyễn Minh Tân- Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, ông Nguyễn Văn Hợp- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh cùng lãnh đạo huyện uỷ, ban Dân vận các huyện, thành phố.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn tại Hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng- Giám đốc Học viện khẳng định giá trị lịch sử của tác phẩm "Dân vận" suốt 70 năm qua vẫn vẹn nguyên giá trị. Tác phẩm “Dân vận” là bài báo được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào ngày 15.10.1949 dưới bút danh X.Y.Z đăng trên Báo Sự thật, số 120. Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm là cơ sở, kim chỉ nam cho công tác dân vận của Đảng và các tổ chức xã hội, chính trị; là sách giáo khoa kinh điển cho mọi cán bộ đảng viên thực hành công tác dân vận.

Ngoài việc nhìn nhận, đánh giá quá trình 70 năm thực hiện lời dạy của Người trong công tác dân vận, hội thảo còn có ý nghĩa to lớn, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 thực hiện công tác dân vận tại xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu- Ảnh minh hoạ

Tại hội thảo, nhiều nhà khoa học, đại diện cơ quan Đảng, Nhà nước, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trình bày các tham luận liên quan đến việc vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác dân vận thời gian qua.

Trong khuôn khổ Hội thảo khoa học, Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp trao giải cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019.

Đây là năm thứ hai triển khai cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020. Trong năm 2019, đã có 1.120 tác phẩm (tăng 298 tác phẩm so với năm 2018) tham gia dự thi ở 4 thể loại: báo in, báo điện tử, báo hình và báo nói.

Qua chấm thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn 50 tác phẩm vào vòng chung khảo và trao giải (19 tác phẩm báo in, 8 tác phẩm báo điện tử, 15 tác phẩm báo hình và 8 tác phẩm báo nói). Các tác phẩm vào vòng chung khảo của cuộc thi phản ánh tấm gương dân vận khéo tiêu biểu, có sức lan toả, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội.

Những điển hình dân vận khéo trong hệ thống chính trị góp phần tốt công tác dân vận, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

N. D