BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội thảo lịch sử BĐBP tỉnh Tây Ninh giai đoạn 1990 - 2019 

Cập nhật ngày: 29/03/2019 - 18:31

BTNO - Ngày 28.3, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội thảo lần 2 lịch sử BĐBP tỉnh Tây Ninh tập 2, giai đoạn 1990 - 2019.

Đại tá Nguyễn Tài Sơn- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh chủ trì buổi hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Dự hội thảo có Thiếu tướng Trương Văn Thanh- nguyên Phó Tư lệnh BĐBP, Đại tá Lê Hồng Vương- Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, ông Nguyễn Minh Hiệp- Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh, cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh qua các thời kỳ.

Hội thảo lần này nhằm trao đổi, thảo luận, kiểm tra và thống nhất tính chính xác về bản dự thảo quá trình hình thành, phát triển và chiến đấu bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc của BĐBP tỉnh Tây Ninh từ năm 1990 đến nay. Trên cơ sở đó đề xuất, bổ sung chỉnh sửa các nội dung còn thiếu sót trong bản thảo, đáp ứng các yêu cầu in ấn sách, phục vụ công tác lưu trữ tuyên truyền giáo dục truyền thống 60 năm ngày truyền thống BĐBP và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân.

Trên cơ sở bản thảo lần này đã tiếp thu những ý kiến đóng góp ở Hội thảo lần 1, các đại biểu dự hội thảo cũng đã đóng góp ý kiến cho nội dung bản thảo hoàn chỉnh hơn, như mốc thời gian, địa điểm của những hoạt động của BĐBP Tây Ninh trong giai đoạn 1990 – 2019; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương các cấp, sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân biên giới dành cho BĐBP Tây Ninh trong thực hiện nhiệm quản lý, bảo vệ, xây dựng biên giới trong thời gian trên.

Đại diện Ban Chỉ đạo viết sử của BĐBP tỉnh Tây Ninh, Đại tá Nguyễn Tài Sơn chân thành cảm ơn sự quan tâm và những ý kiến đóng góp của đại biểu, góp phần hoàn chỉnh bản dự thảo lịch sử BĐBP tỉnh Tây Ninh đạt chất lượng về nội dung và hình thức, qua đó tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn về lịch sử của lực lượng BĐBP tỉnh Tây Ninh.

Hải Bằng