Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội thảo Tổng kết lịch sử Công an Tây Ninh giúp tỉnh Kampong Cham giai đoạn 1979-1989 

Cập nhật ngày: 07/12/2018 - 08:38

BTNO - Ngày 6.12, Công an Tây Ninh tổ chức Hội thảo chuyên đề Tổng kết lịch sử Công an Tây Ninh giúp tỉnh Kampong Cham (Campuchia), giai đoạn 1979-1989. Đại tá Nguyễn Tri Phương- Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chuyên đề chủ trì hội thảo.

Đại tá Nguyễn Tri Phương- Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Đến dự có ông Phan Thanh Long - Phó Cục trưởng Cục V04, Bộ Công an cùng các đồng chí chuyên gia Công an tỉnh giúp tỉnh Kampong Cham, giai đoạn 1979-1989 và lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan.

Ngày 7.1.1979 đất nước Campuchia được giải phóng, tiến đến công cuộc hồi sinh dân tộc. Giai đoạn này chính quyền Campuchia vẫn còn non yếu, lực lượng tàn quân Khmer đỏ và các tổ chức phản động tiếp tục cấu kết, chống phá. Trước tình hình đó, với tinh thần quốc tế cao cả, Đảng ta chủ trương cử đoàn chuyên gia, cán bộ sang Campuchia để giúp bạn giữ vững chính quyền và công cuộc hồi sinh đất nước.

Thực hiện chủ trương của Đảng, của ngành, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Tây Ninh, Công an Tây Ninh đã thành lập Tổ chuyên gia an ninh thuộc Đoàn chuyên gia tỉnh Tây Ninh, sang giúp tỉnh Kampong Cham trong giai đoạn 1979-1989.

Quá trình làm công tác chuyên gia, Công an Tây Ninh đã không quản khó khăn, gian khổ, có nhiều đóng góp quan trọng trong việc hình thành nên hệ thống tổ chức bộ máy từ tỉnh đến xã, giúp bạn đủ sức đảm đương tốt nhiệm vụ đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

Được sự đồng ý của Bộ Công an, Công an Tây Ninh tiến hành nghiên cứu chuyên đề “Tổng kết lịch sử Công an Tây Ninh giúp tỉnh Kampong Cham- Campuchia, giai đoạn 1979-1989”. Chuyên đề đánh giá toàn bộ quá trình cán bộ Công an Tây Ninh làm công tác chuyên gia giúp tỉnh Kampong Cham, từ đó rút ra những vấn đề mang tính tất yếu, quy luật có giá trị vận dụng trong thời điểm hiện nay cũng như về lâu dài trong mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh.

Nội dung chuyên đề được chia làm hai phần chính, phần thứ nhất khái quát lịch sử Công an Tây Ninh giúp tỉnh Kampong Cham giai đoạn 1979-1989; phần thứ hai: Một số bài học kinh nghiệm qua công tác chuyên gia giúp tỉnh Kampong Cham giai đoạn 1979-1989.

Tại hội thảo, các đại biểu, đặc biệt là các đồng chí lão thành, những người từng có thời giam làm chuyên gia tại nước bạn Campuchia đã cung cấp, đóng góp cho tổ nghiên cứu chuyên đề nhiều sự kiện, tình tiết, giúp Ban biên soạn bổ sung để hoàn thành chuyên đề.

Kết thúc hội thảo, Đại tá Nguyễn Tri Phương- Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Ban biên soạn thu thập tư liệu, tiếp tục nghiên cứu chỉnh lý, bổ sung hoàn chỉnh chuyên đề.

Hà Thủy – Thảo Trang