BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội VHNT tỉnh: Hội thảo về cuộc đời – sự nghiệp nhà văn Vân An

Cập nhật ngày: 05/11/2011 - 05:58

Các đại biểu tham dự Hội thảo

(BTNO) – Sáng 5.11, tại Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, Hội VHNT tỉnh tổ chức Hội thảo về cuộc đời, sự nghiệp Vân An - hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đầu tiên của tỉnh Tây Ninh và là một trong những người có nhiều đóng góp cho nền văn học nghệ thuật tỉnh nhà.

Đến dự Hội thảo có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lưu Quang, cũng là con trai của cố nhà văn Vân An.

Nhà văn Vân An tên thật là Trần Vạn An, sinh ngày 10.3.1925, quê quán Trảng Bàng, đảng viên Đảng CSVN, hội viên Hội Nhà Văn VN, mất ngày 10.9.2005, hưởng thọ 80 tuổi. Sinh thời, ông từng trải qua nhiều vị trí quan trọng, trong giai đoạn từ năm 1976 – 1981, ông từng giữ chức Tổng biên tập Báo Tây Ninh.

Được xem là một nhà văn nghệ khá đa năng, sau khi mất, ông để lại nhiều tác phẩm văn, thơ, nhạc, kịch. Ở mảng văn xuôi, ông viết 12 tác phẩm, trong đó có những tác phẩm để lại ấn tượng khá sâu đậm trong lòng độc giả Tây Ninh cũng như cả nước như 2747, Sài Gòn 46, Màn kịch khóc cười, Họ là ai?...

Ông Nguyễn Quốc Việt - Phó Chủ tịch Hội VHTN tỉnh trình bày tham luận “Cảm nhận về thơ Vân An”

Tại Hội thảo, các đại biểu và học sinh Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha đã được nghe một số tham luận như “Nhớ mãi nhà văn Vân An – một hình bóng thân yêu” của Phan Kỷ Sửu, “Cảm nhận về thơ Vân An” của Phó Chủ tịch Hội VHTN tỉnh - Nguyễn Quốc Việt, “Nhà văn Vân An – Đời người, đời văn” của nhà văn Trần Hoàng Vy… và nghe các sinh viên Trường CĐSP Tây Ninh biểu diễn một số ca khúc do nhà văn Vân An sáng tác trong thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ…

Đ.H.T