BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội viên nông dân gương mẫu 

Cập nhật ngày: 07/10/2023 - 15:07

BTNO - Từ một gia đình thuộc diện khó khăn, ông Hà Văn Chớ, ngụ khu phố Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng (thị xã Trảng Bàng) đã không ngừng tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi bò sinh sản, từ đó tích luỹ kinh nghiệm cho bản thân và áp dụng vào việc sản xuất của gia đình.

Ông Chớ chăm sóc đàn bò.

Năm 2018, ông Chớ được Hội Nông dân phường Trảng Bàng xét cho vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để mua 2 con bò cái. Sau 1 năm, 2 con bò cái đẻ 2 con bê, gia đình ông bán bớt để có vốn xây chuồng trại và mua thêm bò. Sau 3 năm đàn bò của gia đình ông tăng lên 11 con. 

Đến nay, gia đình ông có khoảng 40 con bò, thu nhập ổn định. Ông thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm đến các thành viên trong tổ nghề nghiệp chăn nuôi của Hội Nông dân phường Trảng Bàng về mô hình chăn nuôi bò sinh sản. “Tổ hội nghề nghiệp sinh hoạt đều đặn mỗi quý một lần. Tôi cùng các thành viên trao đổi về kỹ thuật; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình chăn nuôi để đạt hiệu quả nhất; thông tin về giá cả để tránh trường hợp bị thương lái ép giá”- ông Hà Văn Chớ chia sẻ.

Ông Thân Thành Tâm- Chủ tịch Hội Nông dân phường Trảng Bàng cho biết, ông Chớ là hội viên nông dân gương mẫu trong các phong trào của Hội và thường xuyên tham gia công tác xã hội tại địa phương, có tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ một số hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có vốn làm ăn, vươn lên trong cuộc sống.

Giang Hà