Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Hội viên nông dân sản xuất giỏi, đồng hành cùng cộng đồng phát triển
Thứ ba: 17:10 ngày 24/06/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Những năm qua, nhờ sự đổi mới trong tư duy sản xuất, nhiều hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh đã chủ động, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ vào canh tác.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi còn giúp người dân xung quanh phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập, ổn định đời sống, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.

Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới

Không chỉ là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi nhiều năm liền, ông Nguyễn Văn Sáu (sinh năm 1969), hội viên Hội Nông dân ấp Bình Phú, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, còn là người truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng và tích cực đóng góp cho cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Sáu bên ruộng dứa Queen tại khu vực giáp biên thuộc xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng.

Khởi đầu từ năm 2010, với sự hỗ trợ của ngành nông nghiệp, địa phương và Hội Nông dân, ông Sáu mạnh dạn chuyển đổi 10 ha đất trồng lúa của gia đình sang trồng cây dứa Queen kết hợp nuôi cá trong ruộng. Dù gặp nhiều khó khăn do ngập úng, thiếu đê bao, nhưng nhờ sự hỗ trợ của chính quyền và tinh thần kiên trì, vụ dứa đầu tiên đã đem lại thu nhập cho gia đình ông trên 100 triệu đồng/ha.

Thấy được hiệu quả rõ rệt, những năm tiếp theo, ông Sáu tiếp tục mở rộng quy mô. Đến nay, diện tích trồng dứa của gia đình ông đã lên tới 60 ha, kết hợp với nuôi cá mang lại nguồn lợi lớn. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm ông thu lãi hơn 3,7 tỷ đồng. Hiện tại, mô hình sản xuất của ông tạo việc làm thường xuyên cho 39 lao động và 42 lao động thời vụ, với thu nhập bình quân khoảng 6,3 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Văn Sáu (bìa trái) đã đóng góp tiền xây dựng cổng chào xã Phước Bình đạt chuẩn nông thôn mới.

Song song với hoạt động sản xuất nông nghiệp, gia đình ông Nguyễn Quang Sáu còn phát triển đại lý kinh doanh bia, nước ngọt, gas và thành lập công ty xây dựng phục vụ các công trình giao thông, thuỷ lợi ở địa phương. Năm 2020, ông Nguyễn Văn Sáu chủ động xin ý kiến Liên đoàn Lao động thị xã Trảng Bàng thành lập Công đoàn cơ sở với 10 đoàn viên công đoàn và thành lập chi bộ Đảng với 3 đảng viên đang tham gia sinh hoạt.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Nguyễn Văn Sáu còn là một tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước. Ông cùng gia đình tích cực tham gia các phong trào: “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”…

Ông Nguyễn Văn Sáu (bìa trái) cùng với Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Bình thăm ruộng dứa Queen.

Trong 5 năm qua, ông đã hỗ trợ hơn 25 hộ thoát nghèo, giúp đỡ kỹ thuật và vốn cho hơn 50 hội viên với tổng số tiền khoảng 500 triệu đồng. Hằng năm, ông và gia đình ủng hộ hơn 150 triệu đồng cho các hoạt động xã hội như xây nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, đóng góp các loại quỹ vì cộng đồng.

Giai đoạn 2020–2025, ông đã dành trên 1,3 tỷ đồng để xây dựng 2 cổng chào nông thôn mới; thực hiện tu sửa khoảng 150km đường giao thông nông thôn; hạ thế 2 trạm biến áp và kéo 6km đường dây điện giúp 20 hộ vùng biên giới có điện sinh hoạt. Đặc biệt, ông hỗ trợ đất và nhà ở cho 11 hộ khó khăn với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Sáu (bìa trái) đóng góp mua cây xanh trồng ven đường tỉnh 786.

Với những nỗ lực và đóng góp không ngừng nghỉ, từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Văn Sáu đã được Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen cao quý, ghi nhận thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới và phát triển giai cấp nông dân.

Phát huy lợi thế về thuỷ lợi, phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản

Từ vùng đất hoang sơ bên bờ hồ Dầu Tiếng, ông Phạm Văn Toại, nông dân xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu đã biến nơi đây thành khu nuôi trồng thuỷ sản hiệu quả với thu nhập trên 2,5 tỷ đồng mỗi năm. Mô hình nuôi ba ba và cá lóc bông của ông không chỉ mang lại kinh tế vững chắc cho gia đình, mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Ông Phạm Văn Toại phát triển kinh tế ổn định nhờ mô hình nuôi ba ba thương phẩm.

Ông Toại cho biết, năm 1994, gia đình ông rời quê hương Hậu Giang đến lập nghiệp tại xã Phước Minh, khi ấy, nơi đây còn là vùng đất hoang vu. Những năm đầu, ông làm ruộng, trồng lúa, mì, đậu… nhưng cuộc sống vẫn bấp bênh.

Sau gần 10 năm chuyển sang nuôi cá điêu hồng dưới kênh Tây rồi đưa lồng bè vào lòng hồ Dầu Tiếng, ông buộc phải dừng lại do nhiều yếu tố bất lợi. Sau đó, ông tiếp tục thử sức với chăn nuôi bò, thế nhưng do thiếu kinh nghiệm, hơn 50 con bị bệnh chết, khiến gia đình ông một lần nữa lâm vào cảnh khốn đốn.

Bước ngoặt đến với ông vào năm 2007. Được Hội Nông dân xã và chính quyền địa phương khuyến khích, ông Toại sang Đồng Nai học hỏi mô hình nuôi ba ba. Trở về, ông đầu tư đào ao và mua 2.000 con giống. Sau nhiều năm tích luỹ kinh nghiệm, đến nay, ông sở hữu 50 ao nuôi ba ba trên diện tích 3,7 ha, với tổng đàn hơn 100.000 con, mỗi năm mang lại lợi nhuận hơn 1,5 tỷ đồng.

Ông Phạm Văn Toại phát triển kinh tế ổn định nhờ mô hình nuôi ba ba thương phẩm.

Không dừng lại ở đó, để tận dụng thời gian chờ thu hoạch ba ba – vốn kéo dài tới 18 tháng – ông Toại tiếp tục đầu tư nuôi cá lóc bông. Loài cá này có giá trị kinh tế cao, chỉ ăn cá vụn, thức ăn tự nhiên và không sử dụng thức ăn công nghiệp. Sau khoảng 9 tháng có thể xuất bán, nếu nuôi đủ 15 tháng, mỗi con có thể đạt trọng lượng 4–5kg.

Tính đến nay, ông đang duy trì mô hình 54 ao nuôi, gồm 50 ao ba ba và 4 ao cá lóc bông, tổng số lượng đàn cá khoảng 200.000 con. Bình quân mỗi năm, sau khi trừ chi phí, ông thu lãi trên 2,5 tỷ đồng.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Toại còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho hơn 24 nông dân trong xã, hỗ trợ vốn không tính lãi cho 6 hộ có hoàn cảnh khó khăn (tổng trị giá trên 50 triệu đồng), tạo việc làm thường xuyên cho 13 lao động với mức lương ổn định từ 5–6 triệu đồng/người/tháng.

Ông Toại phát triển mô hình bằng cách chủ động nguồn con giống sản xuất tại chỗ.

Là nông dân sản xuất giỏi, ông Toại còn nhiệt tình tham gia công tác xã hội, từ thiện tại địa phương. Mỗi năm, ông đều đóng góp các quỹ do Hội Nông dân xã và chính quyền địa phương phát động như: Quỹ hỗ trợ nông dân, quỹ chất độc da cam, quỹ khuyến học, tặng quà cho hộ nghèo vào các dịp lễ, tết…

Mạnh dạn chuyển đổi cây trồng

Từ một công chức thu nhập khiêm tốn, ông Phan Văn Thà, nông dân thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên đã rẽ hướng sang con đường sản xuất nông nghiệp. Sau hơn 40 năm miệt mài gắn bó với đất, đến nay, gia đình ông Thà sở hữu gần 160 ha, với thu nhập hằng năm hơn 6,5 tỷ đồng.

Ông Thà kể lại, năm 1982, vừa lập gia đình, cả hai vợ chồng ông đều làm công chức, thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Với niềm tin “dân cày có ruộng”, ông quyết định viết đơn xin vào làm việc tại một đơn vị sản xuất nông nghiệp chuyên trồng mía. Ngoài thời gian làm việc, ông tranh thủ mọi lúc để lao động sản xuất, từng bước tích luỹ kinh nghiệm và vốn liếng.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 1988, ông Thà mạnh dạn đầu tư mua 13 ha đất và bắt đầu áp dụng phương châm “lấy ngắn nuôi dài” bằng việc trồng cao su xen canh mì cao sản. Cần cù, kiên trì và chủ động học tập mô hình mới, đến nay, ông đã sở hữu tổng cộng 160 ha đất nông nghiệp, trong đó, có 80 ha cao su đang khai thác, 60 ha mít Thái siêu sớm và 20 ha bưởi da xanh ruột hồng.

Không chỉ phát triển diện tích, ông Thà còn chú trọng đến chất lượng sản phẩm. Cả hai mô hình trồng mít và bưởi của gia đình đều đạt chuẩn VietGAP, truy xuất nguồn gốc rõ ràng, ứng dụng cơ giới hoá, bảo đảm an toàn thực phẩm. Ngoài ra, gia đình ông còn giải quyết việc làm cho khoảng 60 lao động thường xuyên và nhiều lao động thời vụ tại địa phương, với mức thu nhập ổn định hơn 70 triệu đồng/người/năm.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Phan Văn Thà còn là người tích cực tham gia công tác xã hội, luôn “thương người như thể thương thân”. Gia đình ông đã phụng dưỡng suốt đời 3 Mẹ Việt Nam anh hùng, đóng góp cho quỹ đồng đội, xây nhà tình nghĩa, làm đường giao thông nông thôn, hỗ trợ hộ nghèo và tích cực hưởng ứng các phong trào xây dựng nông thôn mới.

Ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của người nông dân giàu ý chí và trách nhiệm này, ông Phan Văn Thà đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc của Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V (giai đoạn 2015–2020).

Ông cũng được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Năm 2019, ông vinh dự được trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”.

Phát triển phong trào thi đua yêu nước cả về chiều rộng lẫn chiều sâu

Phát biểu tại hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh lần thứ VI mới đây, bà Lê Thị Ngọc Yến– Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết, 5 năm qua, các cấp Hội và hội viên nông dân trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực, đổi mới và phát triển phong trào thi đua yêu nước cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Hàng trăm ngàn lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi; nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng công nghệ cao được lan toả; tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của nông dân Tây Ninh được thể hiện rõ nét qua phong trào xây dựng nông thôn mới và ứng phó với dịch Covid-19, đóng góp thiết thực vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân.

Các cấp hội đã chủ động phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ hội viên ứng dụng công nghệ mới, xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Hàng trăm ngàn lượt hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều mô hình hiệu quả, tạo việc làm, góp phần lan toả tinh thần khởi nghiệp, đổi mới trong nông nghiệp.

An Đông – Thiện Đức

Tin cùng chuyên mục