BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội viên nông dân vươn lên làm giàu chính đáng 

Cập nhật ngày: 29/09/2022 - 10:36

BTNO - Những năm qua, hội viên Hội Nông dân thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu không chỉ đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương, còn thường xuyên đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh,vươn lên làm giàu chính đáng. Nổi bật là anh Vũ Đức Doanh, ngụ tại tổ 8, khu phố 4, thị trấn Tân Châu.

Anh Vũ Đức Doanh thường xuyên trao tặng quà, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Doanh cho biết, năm 1996, vợ chồng anh rời quê hương Hải Dương vào miền Nam lập nghiệp trên mảnh đất Tân Châu. Ban đầu, vợ chồng anh làm phụ hồ, làm thuê đủ nghề để kiếm sống và nuôi các con ăn học. Sau thời gian cố gắng lao động, gia đình anh tiết kiệm xây được căn nhà cấp 4, có nơi che mưa che nắng. Tuy nhiên, sức khoẻ anh ngày càng yếu, không thể cứ bám trụ với nghề làm thuê mãi được.

Vào năm 2018, Hội Nông dân Thị trấn triển khai chương trình hỗ trợ hội viên vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân, vợ chồng anh Doanh đăng ký vay 18 triệu đồng để chăn nuôi bò. Nuôi bò không hiệu quả, anh suy nghĩ tìm cách khác để thoát nghèo.

Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm thuê tại đại lý nước ngọt, hai vợ chồng bàn bạc, mạnh dạn vay tín chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp để mua trả góp chiếc xe tải, sau đó đi bỏ mối nước ngọt và bia tại các xã biên giới. Khi mới kinh doanh, khách hàng chưa nhiều nên anh chịu khó đi tiếp thị, tư vấn, tạo lòng tin cho người mua.

Đến cuối năm 2019, gia đình anh mở rộng kinh doanh tạp hoá, việc mua bán ngày càng thuận lợi, anh trả hết nợ ngân hàng và trả góp xong khoản tiền mua xe tải, sắm sửa thêm đồ đạc trong nhà. Đến nay, gia đình anh Doanh có cuộc sống ổn định, đồng thời còn tạo công ăn việc làm cho 5 lao động thường xuyên tại địa phương.

Khi cuộc sống gia đình ổn định, vợ chồng anh Vũ Đức Doanh mong muốn được giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2020, khi miền Trung gặp lũ lụt, anh chung tay ủng hộ 80 thùng mì; giúp đỡ nhu yếu phẩm cho người dân ở khu phố 4 gặp khó khăn trong trong đợt dịch Covid-19; tặng nước suối và nước ngọt cho lực lượng làm nhiệm vụ tại 2 chốt kiểm soát dịch Covid-19 trị giá 8 triệu đồng.

Mỗi dịp xuân về, gia đình anh trao tặng nhiều phần quà giúp đỡ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong tháng 8.2022, anh Doanh ủng hộ cho địa phương 50 phần quà trị giá 16,5 triệu đồng trao tặng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hội viên nông dân khó khăn.

Bà Cao Thị Nam- Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Tân Châu cho biết, bằng sức lao động và tinh thần tự lực, anh Vũ Đức Doanh là tấm gương điển hình trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tại địa phương. Câu chuyện vượt khó của anh là động lực để các hộ nông dân không ngừng nỗ lực phấn đấu, xây dựng cuộc sống mới.

Từ những tấm gương tiêu biểu như anh Vũ Đức Doanh trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và mức sống nông dân, giúp cho người nông dân thay đổi suy nghĩ, cách làm, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, sáng tạo trong vận dụng những tiến bộ mới vào sản xuất, làm giàu cho bản thân, gia đình và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Phương Thảo