BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội viên phụ nữ gương mẫu, nhiệt tình 

Cập nhật ngày: 06/04/2022 - 18:57

BTNO - Bà Phạm Thị Anh Thư, sinh năm 1964, ngụ khu phố Long Thới, phường Long Thành Trung, thị xã Hoà Thành là hội viên phụ nữ gương mẫu trong cuộc sống và nhiệt tình với công tác thiện nguyện.

Bà Thư (áo đen) tham gia chương trình đổi rác thải nhựa lấy quà do Hội LHPN phường Long Thành Trung tổ chức.

Năm 2019, bà Thư liên hệ với Hội LHPN phường Long Thành Trung với mong muốn tặng 40 phần quà hỗ trợ phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Bà được cán bộ Hội Phụ nữ phường dẫn đến từng nhà, tìm hiểu từng hoàn cảnh cần sự giúp đỡ để chia sẻ phần nào khó khăn của mọi người.

Bà Thư rất vui vì những phần quà của mình đã hỗ trợ phần nào khó khăn cho phụ nữ nghèo. Qua quá trình đi thực tế đến từng hộ gia đình, bà càng quyết tâm giúp đỡ thêm nhiều cảnh đời bất hạnh, tích cực tham gia vào công tác xã hội, thiện nguyện tại địa phương. 

Hằng năm, vào các dịp tết nguyên đán, kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 hay Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, bà Thư đều chuẩn bị và tặng từ 40-50 phần quà cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng. Số tiền mua quà do bà dành dụm, tích cóp hằng ngày. 

Ngoài ra, bà còn ủng hộ Hội LHPN phường Long Thành Trung 5 triệu đồng để tổ chức “Phiên chợ 0 đồng - ấm lòng ngày tết” năm 2020, thu hút hơn 50 hội viên tham gia; tặng 5 suất học bổng Trần Thị Sanh cho nữ sinh nghèo, trị giá 400.000 đồng/suất. Bà còn hỗ trợ 2 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ tham gia trực chốt phong toả trong đợt dịch Covid-19 bùng phát năm 2021; vận động hơn 500kg rau củ quả tặng cho các gia đình trong khu vực cách ly, phong toả.

Đại diện Hội LHPN phường Long Thành Trung đánh giá, bà Phạm Thị Anh Thư là người nhiệt tình, tâm huyết với công tác từ thiện, nhân đạo. Sự tận tâm, chia sẻ của bà vừa giúp nhiều gia đình kém may mắn có thêm động lực vượt qua khó khăn; vừa góp sức lan toả phong trào thiện nguyện của phường Long Thành Trung.

Phương Thảo