Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hôm nay, khai mạc Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh lần thứ III năm 2019 

Cập nhật ngày: 22/11/2019 - 06:13

BTN - Hôm nay, 22.11, tại hội trường Tỉnh uỷ, Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh lần thứ III năm 2019 chính thức khai mạc, với 250 đại biểu đại diện cho 21 dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Đời sống các dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao. Ảnh tư liệu: P.TK

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc- Trưởng Ban Tổ chức Đại hội tặng hoa cho các đơn vị tham gia trò chơi dân gian.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc- Trưởng Ban Tổ chức trao thưởng cho các đội thi đoạt giải.

Hôm nay, 22.11, tại hội trường Tỉnh uỷ, Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh lần thứ III năm 2019 chính thức khai mạc, với 250 đại biểu đại diện cho 21 dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn, qua đó tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển. Đại hội tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; cũng như đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2019. Đại hội tôn vinh, biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh nhà; giới thiệu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II được tổ chức tại thủ đô Hà Nội vào năm 2020.

Trước đó, ngày 21.11, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh đã diễn ra chương trình giao lưu trò chơi dân gian giữa các dân tộc thiểu số và đêm gala “Thắm tình đoàn kết”, chào mừng Đại hội. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc- Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

Tham gia giao lưu trò chơi có 7 đội của 9 huyện, thành phố gồm: Hoà Thành, Tân Châu, Tân Biên, Châu Thành, thành phố Tây Ninh, liên đội huyện Trảng Bàng và Gò Dầu, liên đội huyện Dương Minh Châu và Bến Cầu. 105 vận động viên đại diện cho các dân tộc thiểu số tham gia thi 3 trò chơi: nhảy bao bố tiếp sức, xe đạp chậm và kéo co.

Kết quả, Châu Thành giành giải Nhất môn thi nhảy bao bố tiếp sức và kéo co; môn thi chạy xe đạp chậm, Tân Biên đoạt giải Nhất ở cả đôi nam và đôi nữ, liên đội huyện Dương Minh Châu - Bến Cầu đoạt giải Nhất đôi nam nữ. 

Vào lúc 18 giờ cùng ngày, tại Trung tâm Văn hoá - Nghệ thuật tỉnh diễn ra chương trình gala “Thắm tình đoàn kết”. Chương trình được tổ chức với nhiều tiết mục phong phú, hấp dẫn, thể hiện rõ nét văn hoá dân tộc của tất cả các đoàn về tham dự Đại hội, như: múa trống Chhay-dăm của dân tộc Khmer, múa xoè của dân tộc Thái, biểu diễn thời trang của các dân tộc và gameshow “Hành trình văn hoá”, tìm hiểu về trang phục, ẩm thực, các lễ hội truyền thống của các dân tộc…

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đại hội trao tặng 9 xe đạp cho các em học sinh dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn 9 huyện, thành phố. 

N.D