Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hôm nay khánh thành đường dây 500kV mạch 3, bắt đầu tải điện ra miền Bắc 

Cập nhật ngày: 29/08/2024 - 09:26

Hôm nay 29/8 sẽ diễn ra lễ khánh thành đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) tại các tỉnh mà dự án đi qua.

Lễ khánh thành được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu chính diễn ra tại trạm biến áp 500kV Phố Nối (Hưng Yên) và kết nối trực tuyến đến 8 điểm cầu thuộc 8 tỉnh khác.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 kéo từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) có tổng chiều dài khoảng 519 km, đi qua địa bàn 211 xã, phường, của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh gồm Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên với tổng số 1.177 móng cột.

Dự án có 4 dự án thành phần gồm: Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu dài 226 km; Dự án 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa 2 mạch dài 91 km; Dự án 500 kV Thanh Hoá - Nam Định 1 dài 73 km; Dự án 500kV Nam Định 1 - Phố Nối dài 123 km.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) sẽ được khánh thành hôm nay 29/8. (Ảnh: EVN)

Cuối tháng 10/2023, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) bắt đầu khởi công dự án đường dây 500 kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa. Sau đó, 3 dự án thành phần còn lại là: đường dây 500 kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối, đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa và đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đồng loạt khởi công vào ngày 18/1/2024.

Việc hoàn thành dự án đường dây 500kV mạch 3 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhu cầu điện năng của miền Bắc ngày càng tăng cao. Dự án sẽ giúp tăng công suất truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc, từ 2.200MW lên 5.000MW, góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định và liên tục cho khu vực này, đặc biệt trong những tháng cao điểm.

Hoàn thành thần tốc

Trước ý nghĩa cấp bách và tầm quan trọng của dự án, tại các cuộc họp trực tuyến về tình hình triển khai thi công công trình đường dây 500kV mạch 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã luôn chỉ đạo "Thần tốc, thần tốc hơn nữa" để đưa dự án về đích đúng hẹn.

Thực hiện chỉ đạo này, toàn bộ ekip đã làm việc với tinh thần "không ngừng nghỉ, tất cả vì đường dây 500kV mạch 3", thường xuyên lăn lộn, bám sát công trường giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt của miền Trung vốn nổi tiếng là "túi mưa, chảo lửa", mưa làm lở đất, nắng nóng làm nhiệt độ nhiều lúc lên đến 50-60 độ C…

Khó khăn hơn nữa là đường dây 500 kV dài 519 km gồm 2 mạch với 24 dây (gấp đôi các đường dây 500 kV mạch đơn) được thi công trên địa hình đồi núi hiểm trở, trung bình mỗi cột nặng 100 tấn, cột nặng nhất tới 426 tấn…Có những vị trí cột nằm chênh vênh trên ngọn đồi, thực sự là thử thách lớn khi việc đi đến các điểm thi công cũng như vận chuyển vật tư, thiết bị gặp rất nhiều gian truân, trở ngại. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính từng đánh giá, tinh thần xây dựng Dự án đường dây 500kV mạch 3 là tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm", làm việc xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa ở xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Con đường huyết mạch tải điện ra miền Bắc

Nếu đường dây 500 kV mạch 1 là cuộc hành quân Nam tiến để đưa điện từ Bắc vào Nam thì đường dây 500kV mạch 3 lại là cuộc hành quân Bắc tiến - đưa điện từ miền Nam, miền Trung ra miền Bắc trong bố cảnh nguồn cung bảo đảm điện cho miền Bắc cao điểm mùa nắng nóng gặp rất nhiều khó khăn, cấp bách.

Đây là dự án quan trọng trong cung ứng điện nói chung và truyền tải điện của Việt Nam nói riêng. Việc hoàn thiện dự án sẽ giúp tăng công suất truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc từ 2.200 MW lên 5.000 MW nhằm giải quyết vấn đề cung ứng điện cho miền Bắc.

Giống như mạch máu cung cấp máu nuôi sống cơ thể, đường dây 500kV mạch 3 đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải điện năng từ các nhà máy điện ở miền Trung ra các trung tâm tiêu thụ lớn ở miền Bắc. Việc tăng cường công suất truyền tải không chỉ giúp giải quyết tình trạng quá tải lưới điện hiện nay mà còn tạo ra một hệ thống điện ổn định, bền vững, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của sản xuất và sinh hoạt.

Công nhân đội nắng, mưa thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3. (Ảnh: EVN) 

Với khả năng truyền tải điện năng lớn, đường dây 500kV mạch 3 còn tạo điều kiện thuận lợi để khai thác hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời ở miền Trung. Điều này không chỉ góp phần giảm thiểu sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng hóa thạch mà còn giúp Việt Nam thực hiện cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhiều vị trí cột nằm chênh vênh trên ngọn đồi, thực sự là thử thách lớn với toàn bộ ekip. (Ảnh: EVN)

Với việc cung cấp nguồn điện ổn định và dồi dào, đường dây 500kV mạch 3 là động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp, đặc biệt là các ngành công nghiệp năng lượng tốn nhiều điện. Bên cạnh đó, dự án còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các dịch vụ công cộng và xã hội.

Công Hiếu (Đồ họa: Huy Mạnh)

Nguồn vtcnews