BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hơn 132 triệu ca Covid-19 toàn cầu, Ấn Độ ghi nhận kỷ lục ca hàng ngày 

Cập nhật ngày: 06/04/2021 - 09:53

Thế giới ghi nhận hơn 132 triệu người nhiễm, gần 2,9 triệu người chết do nCoV, Ấn Độ báo cáo hơn 100.000 ca nhiễm mới, cao nhất kể từ khi bùng dịch.

Thế giới đã ghi nhận132.364.510 ca nhiễm nCoV và 2.872.121 ca tử vong, tăng lần lượt 432.767 và 6.132, trong khi 106.654.778 người đã bình phục, theo trang thống kê thời gian thực Worldometers.

Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ 3 thế giới, hôm 5/4 ghi nhận ca nhiễm mới lớn nhất với 103.558 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 12,68 triệu. Quốc gia này cũng báo cáo 165.101 ca tử vong vì Covid-19, sau khi ghi nhận thêm 478 người chết.

Số ca nhiễm hàng ngày ở Ấn Độ đã tăng trở lại từ đầu tháng 2, sau khi giảm xuống dưới 9.000 ca từ đỉnh điểm gần 100.000 ca hồi tháng 9 năm ngoái.

Bang giàu nhất Ấn Độ Maharashtra, nơi có thủ phủ tài chính Mumbai, sẽ áp lệnh phong tỏa vào cuối tuần và lệnh giới nghiêm vào ban đêm với 110 triệu dân để đối phó với làn sóng mới, theo giới chức địa phương.

Lệnh giới nghiêm được áp dụng từ đêm 5/4 tới hết tháng 4, cấm tụ tập trên 4 người, đóng cửa nhà hàng, văn phòng tư nhân, rạp chiếu phim, hồ bơi, quán bar, nơi thờ tự và nhiều địa điểm công cộng khác như bãi biển. Vào cuối tuần, chỉ những dịch vụ thiết yếu được phép hoạt động.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại một bến xe buýt ở New Delhi, Ấn Độ hôm 3/4. Ảnh: Hindustan Times.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, báo cáo 31.480.281 ca nhiễm và 569.147 ca tử vong do nCoV, tăng 42.867 ca nhiễm và 368 ca tử vong so với một ngày trước đó.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Rochelle Walensky cho biết Mỹ đã chứng kiến số ca nhiễm mới tăng tuần thứ 4 liên tiếp và nhận định các biến thể nCoV có thể là một phần nguyên nhân của đợt gia tăng này. Biến chủng mới đã phát hiện ở tất cả 50 bang của Mỹ.

Giám đốc CDC cảnh báo mọi người không nên lơ là cảnh giác, phớt lờ các hướng dẫn an toàn. "Tôi hiểu mọi người mệt mỏi và sẵn sàng cho thời khắc đại dịch kết thúc. Tôi cũng vậy. Nhưng xin hãy tiếp tục cố gắng và tiếp tục làm những điều mà chúng ta biết có thể ngăn chặn virus lây lan".

Cố vấn cấp cao Nhà Trắng về Covid-19 Andy Slavitt hôm 5/4 thông báo mở thêm ba điểm tiêm chủng hàng loạt ở Nam Carolina, Colorado và Minnesota, nâng tổng số cơ sở tiêm vaccine Covid-19 của Mỹ lên 28. Theo dữ liệu CDC công bố hôm 4/4, Mỹ đã tiêm khoảng 165 triệu liều vaccine Covid-19.

Brazil là vùng dịch lớn thứ hai thế giới với 13.013.601 ca nhiễm và 332.752 ca tử vong, tăng so với hôm trước lần lượt 28.645 và 1.222 ca.

Hầu hết các phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) trên khắp đất nước Brazil đều đã hoạt động trên 90% công suất. Trong khi đó, số ca nhiễm mới hàng ngày tiếp tục tăng và số ca tử vong mỗi ngày chiếm khoảng 1/4 số người chết vì Covid-19 trên toàn cầu hàng ngày.

Tuy nhiên, Jair Bolsonaro vẫn đánh giá thấp mối đe dọa của Covid-19, khi xem đây chỉ là "cúm nhẹ", đồng thời thách thức nỗ lực phong tỏa của địa phương ở tòa án và từ chối tiêm vaccine Covid-19.

Pháp, vùng dịch lớn thứ tư thế giới, ghi nhận 4.833.263 ca nhiễm và 96.875 ca tử vong.

Khi kế hoạch triển khai vaccine của châu Âu bị đình trệ một phần do vấn đề sản xuất, Pháp đã quyết định sẽ tự sản xuất vaccine Pfizer-BioNTech với sự hỗ trợ của công ty Delpharm, theo Bộ Kinh tế.

Anh, báo cáo 4.362.150 người nhiễm và 126.862 người chết, tăng lần lượt 2.762 và 26 trường hợp.

Trong cuộc họp báo chiều 5/4, Thủ tướng Boris Johnson ca ngợi nỗ lực tuân thủ các biện pháp phòng ngừa Covid-19 của người dân Anh, đồng thời xác nhận quốc gia này chuyển sang giai đoạn hai của lộ trình nới lỏng biện pháp hạn chế. Theo đó, cửa hàng, quán rượu ngoài trời, tiệm cắt tóc, phòng gym và nhiều dịch vụ khác sẽ được mở cửa trở lại từ ngày 12/4.

"Những nỗ lực tập thể của bạn và của chúng ta đã mang tới không gian và thời gian để tiêm chủng cho 31 triệu dân", ông nói.

Tất cả người dân Anh sẽ được xét nghiệm Covid-19 hai lần mỗi tuần kể từ ngày 9/4. Đây là kế hoạch mới được Thủ tướng Johnson giới thiệu nhằm đưa Anh thoát khỏi tình trạng phong tỏa, khi chính phủ đối mặt phản ứng dữ dội về ý tưởng "hộ chiếu" dựa trên ứng dụng để cho phép mọi người được tới những địa điểm hoặc sự kiện đông người.

Đức, vùng dịch thứ mười thế giới, ghi nhận 2.903.036 ca nhiễm và 77.630 ca tử vong, tăng lần lượt 7.405 và 73 trong 24 giờ qua.

Khảo sát của YouGov cho biết 53% người Đức muốn chính phủ có cách tiếp cận thống nhất trên toàn quốc để đối phó với làn sóng ca nhiễm tăng trở lại. Họ ủng hộ chính phủ thiết lập các quy tắc kiểm soát dịch mà không cần sự đồng thuận từ 16 bang.

Thủ tướng Angela Merkel nhiều lần kêu gọi đưa ra các quy định thống nhất và siết chặt hơn trên khắp nước Đức, nhưng thường xuyên bị lãnh đạo các bang bác bỏ, khiến vị thế của bà bị suy yếu.

Tại Đông Nam Á, Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực với 1.537.967 ca nhiễm, tăng 3.712, trong đó 41.815 người chết, tăng 146.

Indonesia bắt đầu chiến dịch tiêm chủng từ tháng 1 và đặt mục tiêu tiêm vaccine cho 181,5 triệu người trong vòng một năm. Quốc gia này đã tiêm khoảng 12,6 triệu mũi và khoảng 1,5% dân số đã hoàn thành chương trình tiêm chủng, theo Our World in Data.

Philippines vùng dịch lớn thứ hai Đông Nam Á, ghi nhận 803.398 ca nhiễm và 13.435 ca tử vong, tăng lần lượt 8.355 và 10 ca.

Philippines đã tiêm chủng khoảng 739.000 mũi vaccine Covid-19 kể từ khi bắt đầu tiêm chủng ngày 2/3. Giới chức cho biết 1.344 người đã hoàn thành chương trình tiêm chủng.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 3/4 tuyên bố sẽ gia hạn các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt chống Covid-19 ở khu vực thủ đô Manila và các tỉnh lân cận ít nhất một tuần. Các biện pháp hạn chế gồm cấm đi lại không cần thiết và tụ tập đông người.

Nguồn SKĐS