Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hỗn chiến, 9 côn đồ bị xử phạt 24 năm 6 tháng tù 

Cập nhật ngày: 22/09/2021 - 10:58

BTNO - TAND huyện Gò Dầu vừa tuyên án 9 bị cáo gồm: Nguyễn Sơn Thành (33 tuổi), Phan Văn Chấp (28 tuổi), Phan Văn Xung (23 tuổi), Nguyễn Văn Lộc (21 tuổi), Nguyễn Mạnh Cường (19) cùng ngụ thị trấn Gò Dầu; Trần Gia Thuận (19 tuổi, ngụ xã Lợi Thuận), Đặng Duy Tân (21 tuổi, ngụ xã Tiên Thuận), Huỳnh Quang Kiệt (32 tuổi, ngụ TP. Hồ Chí Minh); Đỗ Thanh Vũ (26 tuổi, ngụ thị xã Trảng Bàng) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

TAND huyện Gò Dầu vừa tuyên án 9 bị cáo gồm: Nguyễn Sơn Thành (33 tuổi), Phan Văn Chấp (28 tuổi), Phan Văn Xung (23 tuổi), Nguyễn Văn Lộc (21 tuổi), Nguyễn Mạnh Cường (19) cùng ngụ thị trấn Gò Dầu; Trần Gia Thuận (19 tuổi, ngụ xã Lợi Thuận), Đặng Duy Tân (21 tuổi, ngụ xã Tiên Thuận), Huỳnh Quang Kiệt (32 tuổi, ngụ TP. Hồ Chí Minh); Đỗ Thanh Vũ (26 tuổi, ngụ thị xã Trảng Bàng) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Cáo trạng xác định, vào khoảng 21 giờ ngày 15.5.2020, tại khu vực cầu Gò Dầu và trước chợ thị trấn Gò Dầu, do có mâu thuẫn trước đó và muốn thể hiện là “đại ca”, sau khi thách thức và hẹn đánh nhau giữa 2 nhóm, Thành cầm đầu rủ  Kiệt, Cường, Xung, Chấp, Lộc, Vũ, Thuận, Tân  cùng nhau la hét, chửi bới, sử dụng súng tự chế, dao tự chế, cây ná thun bắn bi sắt, gạch đá, vỏ chai bia làm vũ khí và hung khí nguy hiểm đánh nhau với nhóm do Nguyễn Minh Đương cầm đầu gồm Phạm Hoàng Long, Phạm Hoàng Hải, Phó Minh Nhựt và Vương Hớn Đạt.

Hai nhóm dùng các hung khí tự chế, thanh sắt, vỏ chai bia, gạch đá lao vào “hỗn chiến” gây náo loạn, làm mất trật tự tại khu vực cầu Gò Dầu và chợ Gò Dầu, gây thương tích cho 6 người, với tỷ lệ thương tật từ 1% đến 19% (trong đó đánh nhầm cháu Nguyễn Thị Thu Hương, 16 tuổi đang đứng trước cửa nhà gây thương tích 4% và anh Hồ Trung Hòa chạy xe mô tô đi ngang bị thương tích 13%); gây hư hỏng 4 xe mô tô, 2 tấm kính...

Các bị cáo đều có nhân thân xấu, có tiền án, tiền sự về tội giết người, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, mua bán và sử dụng ma túy. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng, có tổ chức và mang tính chất côn đồ, gây mất trật tự trị an ở địa phương.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Sơn Thành, Phan Văn Chấp, Huỳnh Quang Kiệt, mỗi bị cáo 4 năm tù;  Phan Văn Xung 3 năm tù; Đặng Duy Tân, Nguyễn Văn Lộc, Đỗ Thanh Vũ, Trần Gia Thuận, mỗi bị cáo 2 năm tù và Nguyễn Mạnh Cường 1 năm 6 tháng tù. Ngoài ra 9 bị cáo còn phải bồi thường cho các bị hại tiền điều trị thương tích hơn 27 triệu đồng.

Hùng Dũng