Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Toà án Tối cao Honduras đã đồng ý yêu cầu của Viện công tố xem xét hồ sơ cáo buộc các tướng lĩnh quân sự cấp cao nước này đã lạm dụng quyền lực trong việc “lưu đày” Tổng thống Manuel Zelaya sang Costa Rica.

![]() |
Những người ủng hộ vị Tổng thống bị đảo chính Manuel Zelaya phản đối việc Quốc hội Honduras xem xét ân xá cho phe đảo chính. Ảnh: Reuters |
Hôm 12.1, Toà án Tối cao Honduras đã đồng ý yêu cầu của Viện công tố xem xét hồ sơ cáo buộc các tướng lĩnh quân sự cấp cao nước này đã lạm dụng quyền lực trong việc “lưu đày” Tổng thống Manuel Zelaya sang Costa Rica khi tiến hành đảo chính hồi tháng 6.2009.
Tuy nhiên, khó có khả năng truy tố những người liên can, vì thực chất Toà án Tối cao Honduras cũng dính líu đến vụ đảo chính và kiên quyết không chấp nhận phục hồi chức vụ cho ông Manuel Zelaya trước áp lực của Mỹ và các nước trong khu vực. Cũng chính toà án tối cao đã ra phán quyết buộc tội ông Zelaya phản quốc và lạm dụng quyền lực khi trưng cầu dân ý về việc sửa đổi hiến pháp, kéo dài nhiệm kỳ Tổng thống.
Kể từ khi trở lại Honduras vào ngày 21.9.2009, ông Zelaya vẫn đang ẩn náu trong sứ quán Brazil. Hiện Tổng thống mới được bầu trong cuộc bầu cử ngày 29.11.2009, ông Porfirio Lobo đang ráo riết vận động ân xá cho ông Zelaya lẫn phe đảo chính. Tuy nhiên, ông Zelaya cho rằng, nếu ông chấp nhận được ân xá, chẳng khác gì ông tự nhận mình có tội, và việc đảo chính một Tổng thống dân cử vô hình trung trở thành một hành động hợp pháp.
KHANG DUY
(Theo AFP)