BAOTAYNINH.VN trên Google News

Họp mặt 72 năm truyền thống Báo Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 04/10/2018 - 16:22

BTNO - Chiều 3.10, Báo Tây Ninh tổ chức họp mặt 72 năm truyền thống Báo Tây Ninh (5.10.1946 - 5.10.2018) và trao giải cuộc thi viết “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Tây Ninh năm 2018.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Triều, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Tây Ninh Lê Bá, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trần Văn Dững, các đồng chí nguyên lãnh đạo Báo, nhà báo lão thành cùng phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của Báo.

Tại buổi họp mặt, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Tây Ninh- Huỳnh Thanh Nam ôn lại quá trình hình thành và phát triển Báo Tây Ninh. 72 năm trước, tại căn cứ Cây Chò của xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, bản tin nội bộ đầu tiên của Tỉnh ủy Tây Ninh đã ra đời. Mặc dù được in thô sơ bằng đất sét, nhưng đã đánh dấu một bước tiến mới của công tác tuyên truyền, phục vụ kháng chiến chống giặc ngoại xâm.

Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Tây Ninh- Huỳnh Thanh Nam ôn lại truyền thống 72 năm Báo Tây Ninh.

Sau thời gian ngắn, tờ tin đã thành tờ báo lấy tên là Dân Quyền, không chỉ phát hành trong vùng kháng chiến mà còn ra vùng tạm chiếm với số lượng ngày càng tăng. Báo chí cách mạng ở Tây Ninh tiếp tục trường kỳ, vượt qua gian khó đồng hành cùng nhân dân, cán bộ chiến sĩ của tỉnh đi suốt cuộc trường chinh đánh Mỹ. Lúc này, Báo Tây Ninh được đổi tên thành Báo Giải Phóng, xuất bản tại Căn cứ Tỉnh uỷ ở Bời Lời huyện Trảng Bàng, ven sông Sài Gòn, chỉ cách thủ đô của chính quyền Ngô Ðình Diệm chừng 30km đường chim bay.

Mùa Xuân 1975, Tổ quốc độc lập, dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách xâm lược, Báo Giải Phóng của Tỉnh uỷ Tây Ninh chính thức được mang tên quê hương mình, từ đó, Báo Tây Ninh được in ấn, phát hành công khai, rộng rãi trong tỉnh. Đến nay, Báo Tây Ninh đã nâng số lượng phát hành lên 15.000 bản/kỳ, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân.

Nguyên Phó tổng biên tập Báo Tây Ninh Võ Hữu Thành giới thiệu về 2 kỷ vật của cố nhà báo Phương Hùng.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích Báo Tây Ninh đạt được trong thời gian qua. Phó Bí thư nhấn mạnh, Báo Tây Ninh luôn bám sát tôn chỉ mục đích, tư tưởng chính trị, làm tốt công tác tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân địa phương, thực hiện vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và diễn đàn của nhân dân Tây Ninh.

Bên cạnh đó, báo tỉnh nhà cùng với các cơ quan thường trú của các báo khác đã có nhiều đóng góp quan trọng trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, suy thoái, vu cáo, góp phần làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, chống phá thành tựu của Đảng, làm cho cuộc sống ngày càng tốt hơn, môi trường xã hội ngày càng lành mạnh hơn, môi trường đầu tư ngày càng tốt đẹp hơn.

Tại buổi họp mặt, nguyên Phó tổng biên tập Võ Hữu Thành đã trao tặng cho Báo Tây Ninh 2 kỷ vật của cố nhà báo Phương Hùng (nguyên phóng viên Báo Tây Ninh), gồm bàn làm việc làm bằng vỏ xác máy bay và chiếc đèn dầu bằng nhôm. Nguyên Phó tổng Biên tập Võ Hữu Thành còn trao tặng lại cho Ban biên tập Báo Tây Ninh 3 quyển sách về nghề báo có giá trị trong thời gian ông làm báo, gồm: Tìm hiểu lịch sử báo chí Việt Nam, Một số vấn đề về sử dụng ngôn từ trên báo chí, Cái nôi của báo chí cách mạng miền Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân trao giấy khen cho các tác giả đạt giải cuộc thi viết “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Tây Ninh.

Nhân dịp này, Báo Tây Ninh đã trao giấy khen và tiền thưởng cho 10 tác giả đạt giải cuộc thi viết “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Tây Ninh năm 2018.

Tâm Giang