Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ CHQS tỉnh:

Họp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo trên địa bàn 

Cập nhật ngày: 16/03/2022 - 09:08

BTNO - Chiều 15.3, Đại tá Hoàng Xuân Cường- Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh chủ trì buổi họp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Hoàng Xuân Cường- Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh tặng hoa, quà cho đại diện các tôn giáo.

Đến dự có Đại tá Nguyễn Công Anh- Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; ông Hồ Đức Hải- Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Võ Thành Công- Trưởng Ban Tôn giáo - Dân tộc Sở Nội vụ; đại biểu các tôn giáo trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo Sư đoàn 5, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chỉ huy Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố.

Trong những năm qua, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội ở địa phương như: ủng hộ từ thiện xã hội; thăm, tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết, quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai; ủng hộ Hội Chữ thập đỏ cấp phát thuốc miễn phí cho dân nghèo; vận động Quỹ khuyến học cho các em gia đình có đạo; xây dựng nhiều nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đại đoàn kết, giúp người dân vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Đặc biệt, các tổ chức tôn giáo thể hiện tinh thần đoàn kết, luôn gắn bó, đồng hành cùng các cấp chính quyền địa phương trong công tác từ thiện – xã hội. Trong năm 2021, các tôn giáo đóng góp chung tay trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên 33,3 tỷ đồng, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hỗ trợ Quỹ vaccine phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ 610 triệu đồng, hỗ trợ tiền mặt, vật chất, nhu yếu phẩm cho các khu cách ly, khu phong toả trị giá hơn 2 tỷ 750 triệu đồng… LLVT tỉnh chung sức đồng lòng cùng các cấp, các ngành, doanh nghiệp, mạnh thường quân, các địa phương, đơn vị ủng hộ LLVT tỉnh và trích từ tăng gia sản xuất chống dịch, cứu dân với tổng trị giá trên 61 tỷ đồng, góp phần chăm lo cho lực lượng trên tuyến đấu chống dịch và nhân dân trên địa bàn vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tại buổi họp mặt, Đại tá Hoàng Xuân Cường- Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh ghi nhận những đóng góp của các tôn giáo và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các đại biểu, mong muốn các tôn giáo tiếp tục thực hiện tốt hoạt động “tốt đời, đẹp đạo”, có những đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế – văn hoá – xã hội của tỉnh nhà, củng cố vững chắc tình đoàn kết quân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quang Huy