BAOTAYNINH.VN trên Google News

Họp mặt Kỷ niệm 10 năm di tích căn cứ Trung ương cục miền Nam được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt (10/5/2012 – 10/5/2022) 

Cập nhật ngày: 12/10/2022 - 00:20

BTN - Chiều 10.10, tại nhà đón tiếp Khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Ban Quản lý các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 10 năm Căn cứ Trung ương Cục miền Nam được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (10.5.2012 - 10.5.2022) nhằm đánh giá quá trình quản lý, giữ gìn, phát huy giá trị di tích sau khi được xếp hạng.

Các đại biểu thắp hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm Khu Di tích tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam

Tham dự buổi họp mặt có ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội; ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, Ban Liên lạc truyền thống kháng chiến Khối văn phòng Trung ương Cục miền Nam.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu được nghe báo cáo 10 năm thực hiện nhiệm vụ quản lý, giữ gìn, phát huy giá trị di tích sau khi được công nhận di tích quốc gia đặc biệt và ôn lại truyền thống cách mạng tại Trung ương Cục miền Nam.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Ban Quản lý các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam trong 10 năm qua.

Để công tác gìn giữ và phát huy di tích ngày càng tốt hơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo cán bộ, viên chức, nhân viên Ban Quản lý phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: tham mưu UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam đúng theo quy định sau khi di tích được Trung ương giao về cho tỉnh quản lý; tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao của Ban Chỉ đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá phát triển kinh tế - xã hội tỉnh về việc “Khảo sát, đánh giá hiện trạng, có kế hoạch sửa chữa, tu bổ di tích kịp thời, bảo đảm chống xuống cấp các công trình và phục vụ tham quan Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam”; chủ động phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về chuyên môn cho các ngành, đồng thời khi có điều kiện nâng cấp lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích đối với các bia, nhà bia chưa được xếp hạng trong hệ thống Căn cứ Trung ương Cục miền Nam theo đúng quy định; triển khai nghiên cứu khoa học, sưu tầm hiện vật để làm phong phú, ngang tầm với ý nghĩa lịch sử của di tích.

Lãnh đạo Tỉnh ủy cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày, khu tưởng niệm.

Ông Võ Đức Trong cũng đề nghị tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức Ban Quản lý cần năng động, sáng tạo hơn trong công tác quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị di tích. Bên cạnh đó, phát huy sự sáng tạo, thực hiện nhiều mô hình du lịch phục vụ du khách; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quảng bá, tuyên truyền giới thiệu các khu di tích cách mạng miền Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng các mạng xã hội… để tuyên truyền, quảng bá di tích trở thành điểm đến thu hút khách du lịch tham quan, về nguồn.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích 10 năm giữ gìn, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (2012-2022).

Ngày 23.1.1961, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần 3 (khoá III), Bộ Chính trị quyết định giải thể Xứ uỷ Nam bộ (1954-1961), thành lập Trung ương Cục miền Nam.

Khu di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam gồm ba phân khu: Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Căn cứ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Căn cứ Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, tại miền Đông Nam bộ nói chung và Tây Ninh nói riêng, Trung ương Cục miền Nam là địa bàn chiến lược quan trọng, cơ quan đầu não cách mạng miền Nam trong một thời gian dài và trực tiếp chỉ đạo, lãnh đạo cách mạng miền Nam cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Trải qua các giai đoạn lịch sử, Khu di tích quốc gia Căn cứ Trung ương Cục miền Nam được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 10.5.2012.

Ngọc Bích