BAOTAYNINH.VN trên Google News

Họp mặt kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam 

Cập nhật ngày: 04/01/2019 - 21:55

BTNO - Chiều 4.1.2019, tại Tân Biên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7.1.1979- 7.1.2019).

Văn nghệ chào mừng buổi họp mặt.

Đến dự có Phó bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Triều, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến, đại tá Nguyễn Văn Trứ- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, các vị nguyên lãnh đạo tỉnh, các mẹ VNAH, Anh hùng LLVTND, 10 thân nhân gia đình liệt sĩ và 160 cựu chiến binh tiêu biểu.  

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm tặng hoa các mẹ VNAH.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu được thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc với chủ đề “Biên giới Tây Nam- Khúc tráng ca tự hào” do ca sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa tỉnh biểu diễn; xem phim tư liệu về chiến tranh biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến ôn lại kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến ôn lại kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Đại úy Nguyễn Lê Mai, người trực tiếp tham gia chiến đấu trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc kể lại quá trình chiến đấu và giúp nhân dân Campuchia hồi sinh.

Bà Nguyễn Thị Lời, mẹ của liệt sĩ Cao Văn Dũng- người hy sinh ngày trong khi làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia cũng chia sẻ, cám ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với gia đình bà trong thời gian qua.

Đại úy Nguyễn Lê Mai kể lại quá trình chiến đấu bảo vệ biên giới và giúp nhân dân Campuchia thoát nạn diệt chủng.

Buổi họp mặt nhằm ôn lại những năm tháng đầy hy sinh gian khổ nhưng rất vẻ vang của quân và dân ta trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng; tôn vinh, tri ân công lao, cống hiến to lớn của quân và dân ta trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế đối với nhân dân Campuchia; đồng thời đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận sự hy sinh, giúp đỡ to lớn và trong sáng của quân và dân ta đối với nhân dân Campuchia.

Đại Dương