BAOTAYNINH.VN trên Google News

Họp mặt kỷ niệm 60 năm chiến thắng Tua Hai 

Cập nhật ngày: 07/01/2020 - 08:43

BTNO - Tối 6.1, tại Khu di tích lịch sử Chiến thắng Tua Hai (ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành), Tây Ninh long trọng tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 60 năm chiến thắng Tua Hai lịch sử (26.1.1960 – 26.1.2020).

Tham dự buổi họp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; nguyên Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Phó Chủ tịch Nước Trương Mỹ Hoa; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Quân khu 7 và các tỉnh Bến Tre, Bình Dương, Bắc Ninh, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh.

Về phía tỉnh Tây Ninh, tham dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UB.MTTQVN tỉnh; các mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, những nhân chứng từng tham gia trận đánh căn cứ Tua Hai và hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Tây Ninh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết, Chiến thắng Tua Hai là cột mốc đánh dấu sự chuyển biến giai đoạn của Cách mạng miền Nam, mở ra phương thức đấu tranh chính trị kết hợp vũ trang, tạo nên thế chiến lược “Hai chân, ba mũi, ba vùng”.

Trận đánh Tua Hai khẳng định bản lĩnh, tài mưu lược trong lãnh đạo chỉ đạo, là trận đánh giành thắng lợi vang dội nhất ở chiến trường miền Đông Nam bộ giai đoạn từ năm 1954-1960, có tác động mạnh mẽ, mở màn cao trào Đồng Khởi ở Nam Bộ. Chiến thắng Tua Hai hiện thân cho ý chí, cho khát vọng và niềm tin tất thắng của cả dân tộc về thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, để lại nhiều bài học quý giá về nghệ thuật chỉ đạo và tiến hành chiến tranh nhân dân.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, trận đánh Tua Hai vẫn còn in đậm dấu ấn lịch sử, những ý nghĩa và bài học của chiến thắng đó vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Phó Thủ tướng biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Tây Ninh đạt được trong những năm qua. Ông tin tưởng rằng, với truyền thống cách mạng trung dũng, kiên cường, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Tây Ninh sẽ đoàn kết một lòng, hăng hái thi đua yêu nước, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng bộ các cấp, phấn đấu đưa Tây Ninh trở thành địa phương mạnh về kinh tế, ổn định về xã hội, vững chắc về quốc phòng - an ninh; xứng đáng với truyền thống quê hương căn cứ địa cách mạng Đồng khởi Tua Hai anh hùng.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đọc diễn văn trong Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Tua Hai.

Trong bài diễn văn kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhấn mạnh: Chiến thắng Tua Hai là phát pháo lệnh cho phong trào Đồng khởi vũ trang ở Tây Ninh và trên toàn Nam bộ, trở thành niềm tự hào của Đảng bộ, quân và dân Tây Ninh, làm cho địch hoang mang, quần chúng phấn khởi vùng lên giải phóng hai phần ba số xã trong toàn tỉnh; bảy mươi phần trăm bộ máy kiềm kẹp của địch ở xã, ấp bị xóa bỏ; vùng giải phóng mở rộng.

Ngọn lửa Tua Hai đã cổ vũ mạnh mẽ không chỉ quân dân miền Đông Nam bộ đứng lên khởi nghĩa và tiến công địch, mà còn lan toả đến các tỉnh Nam bộ. Số súng, đạn thu được từ trận Tua Hai là nguồn trang bị vũ khí bước đầu rất quan trọng cho lực lượng vũ trang Tây Ninh, miền Đông và các tỉnh Nam bộ, phá vỡ từng mảng chính quyền địch ở khắp nông thôn miền Nam.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Tua Hai.

Phát huy và vận dụng những bài học quý báu của chiến thắng Tua Hai, 45 năm sau ngày thống nhất đất nước, đặc biệt là từ sau khi thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Tây Ninh đã đạt được những thành tựu rất quan trọng. Những công trình lớn, con đường rộng, những mảng xanh trù phú đã phủ rộng trên mảnh đất đã từng bị bom đạn cày xới; diện mạo đô thị và nông thôn được đổi mới. Tây Ninh hôm nay đã thực sự thay da đổi thịt, bình yên và đáng sống.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh tin tưởng sâu sắc rằng, sự chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, sự hỗ trợ nghĩa tình của các địa phương bạn, cùng với ý chí tự lực, tự cường, phát huy tinh thần dũng cảm, không ngại gian khổ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh hoàn toàn có thể xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, vững bước đi lên.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Sáng mãi Chiến thắng Tua Hai” trong lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Tua Hai.

Cũng trong buổi họp mặt, các đại biểu tham dự được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc “Sáng mãi Chiến thắng Tua Hai”. Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, ngôi sao ca nhạc nổi tiếng như NSND Tạ Minh Tâm, Thế Vĩ, Khánh Ngọc, Ngọc Tuyền, Công Lâm, Anh Bằng, Tứ ca nữ Quân đội, Cao Bá Hưng, các em thiếu nhi Tây Ninh…

Hữu Thiện