Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Trong hai ngày 28 và 29.10.2014, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức cuộc họp mặt kỷ niệm 60 năm tập kết chuyển quân tại Cao Lãnh (1954-2014). Tham dự các hoạt động kỷ niệm có trên 500 nhân chứng lịch sử; trong đó, tỉnh Tây Ninh có 34 vị lão thành nguyên là cán bộ, bộ đội từng tập kết tại Cao Lãnh 60 năm trước.

|
Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 60 năm tập kết chuyển quân tại Cao Lãnh.
Theo báo cáo của ban tổ chức cuộc họp mặt, ngày 7.5.1954, quân đội nhân dân Việt Nam toàn thắng chiến dịch Điện Biên Phủ trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Ngay ngày hôm sau 8.5.1954, hội nghị Genève khai mạc và đến ngày 20.7.1954 Hiệp định Genève về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam, Lào và Campuchia được ký kết.
Để thực hiện hoà bình, quân đội hai bên cùng ngừng bắn; vĩ tuyến 17 (sông Bến Hải) được xác định là ranh giới tạm thời; quân Việt Nam tập trung ở miền Bắc, quân Pháp tập trung ở miền Nam, hai năm sau, ngày 20.7.1956 sẽ tổ chức tổng tuyển cử, thống nhất đất nước.
Thực hiện cuộc chuyển quân ra Bắc, ở miền Nam các lực lượng vũ trang kháng chiến tập kết ở 3 địa điểm: Xuyên Mộc (trong thời gian 80 ngày tính từ ngày 20.7.1954), Cao Lãnh (100 ngày), Cà Mau (200 ngày). Ở miền Trung, quân ta tập kết xuống tàu ở Bình Định (300 ngày).
Tại Cao Lãnh, đã có trên 13.500 cán bộ, chiến sĩ ở các tỉnh thuộc Phân liên khu miền Đông (từ Đồng Nai đến phía Bắc sông Tiền ngày nay) tập kết xuống tàu ra Bắc.
Trong thời gian hơn 3 tháng đóng quân tập kết, quân cách mạng đã để lại trong lòng nhân dân Cao Lãnh, Đồng Tháp tình cảm sâu sắc, kỷ niệm đẹp đẽ với hình ảnh bộ đội Cụ Hồ vì dân, vì nước.
Trước khi rời Cao Lãnh, bộ đội đã kịp thực hiện 2 công trình rất có ý nghĩa là xây mới lăng mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Bác Hồ và Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ. Thi hành Hiệp định, quân đội ta từ các nơi tập trung về lần lượt xuống tàu đi ra Bắc ở bến bắc Cao Lãnh từ ngày 7.10 đến ngày 29.10.1954.
|
Đoàn cán bộ tập kết tỉnh Tây Ninh viếng mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tại cuộc họp mặt sau 60 năm, các nhân chứng lịch sử đã cùng đến thắp hương viếng lăng cụ Phó bảng, tham gia cuộc giao lưu kể chuyện tập kết và thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc diễn ra tại nhà thi đấu đa năng trong khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp.
DUY NHÃ