BAOTAYNINH.VN trên Google News

Họp mặt Kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo 

Cập nhật ngày: 29/07/2017 - 20:37

BTNO - Sáng nay (29.7), ông Võ Văn Phuông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cùng CLB truyền thống kháng chiến Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước tổ chức về nguồn, viếng Bia tưởng niệm Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam và họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập ngành Tuyên giáo (1.8.1930-2017), 56 năm ngày thành lập Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam (23.11.1961-2017).

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông phát biểu ôn lại truyền thống của ngành Tuyên giáo.

Tham dự buổi họp mặt còn có ông Nguyễn Thành Tâm- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh và huyện Tân Biên.

Phát biểu ôn lại truyền thống của ngành, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông nhấn mạnh: Trải qua 87 năm, ngành Tuyên giáo đã đổi qua nhiều tên gọi khác nhau, nhưng với chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa giáo thì vẫn luôn thống nhất và xuyên suốt, góp phần xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng của Đảng, nền tảng chính trị của chế độ, nền tảng tinh thần của xã hội, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đánh thắng mọi kẻ thù hung bạo, giữ vững bờ cõi thiêng liêng, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tuyên giáo luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc do Đảng lãnh đạo. 

Ngành Tuyên giáo đã được Đảng và Nhà nước trao tặng huân chương Sao vàng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Các đại biểu tại Bia tưởng niệm Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam.

Ông Võ Văn Phuông cũng nhắc nhở những người làm công tác Tuyên giáo, vết thương chiến tranh đang dần lành lại, quá khứ cũng khép lại theo thời gian, nhưng ký ức, truyền thống hào hùng của một thời đạn bom, của sự gian khổ, hy sinh của bao cán bộ, chiến sĩ, đồng bào vẫn còn đó, như một lời nhắn nhủ với chúng ta, những người đang được hưởng độc lập, tự do hôm nay không bao giờ được quên quá khứ, phải biết nâng niu, trân trọng, giữ gìn những giá trị truyền thống, lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc và phải biết phát huy giá trị ấy trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước.

Việc Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức họp mặt ngay tại Bia tưởng niệm Khu di tích Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, là sợi dây liên kết giữa quá khứ với hiện tại và tương lai, thể hiện tấm lòng, trách nhiệm của người đang sống đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; là sự ghi nhận công lao đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo cả nước nói chung và Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống tốt đẹp cho các thế hệ trẻ hôm nay.

Ông Trịnh Hồng Sơn – thành viên Ban chủ nhiệm CLB truyền thống kháng chiến Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo tin tưởng rằng toàn thể đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo sẽ nỗ lực thực hiện lời dạy của Bác Hồ “nâng cao trình độ lý luận, gắn liền công tác lý luận với thực tiễn cách mạng; đi sát thực tế, liên hệ mật thiết với quần chúng”…

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trịnh Hồng Sơn – cán bộ lão thành cách mạng, thay mặt Ban chủ nhiệm CLB truyền thống kháng chiến Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam cho biết, ông hết sức xúc động khi được trở lại nơi mà gần 56 năm trước ông cùng các đồng đội đã sống, chiến đấu và làm việc.

Nơi đây đã gắn bó với tất cả anh em trong CLB truyền thống kháng chiến, mỗi lần nhắc đến rất tự hào vì khi làm việc ở Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam, dù ở ngành nào, cấp bậc nào thì khi xuống địa phương cũng luôn ghi nhớ câu “Muốn cho kháng chiến thành công, nói cho dân biết, dân thông, dân làm”.

Ông Trịnh Hồng Sơn mong muốn, những người làm công tác tuyên giáo hôm nay phải luôn đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về những cuộc kháng chiến của chúng ta trước đây, hay những chủ trương chính sách Đảng và Nhà nước ta hiện nay.

Đại diện Công ty TNHH MTV Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh (bên trái) trao tặng 100 triệu đồng cho huyện Tân Biên để xây nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách tại địa phương.

Ông Sơn cũng bày tỏ, ông và các đồng đội trong CLB  truyền thống kháng chiến sẽ vẫn luôn luôn giữ vững phẩm chất của người cách mạng, của người cán bộ làm công tác tuyên huấn, tiếp tục sẽ có những đóng góp để công cuộc xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh và phát triển.

Các đại biểu tham dự buổi họp mặt cũng đã tổ chức dâng hương, dâng hoa để tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ ngành Tuyên giáo đã ngã xuống vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Cũng nhân buổi họp mặt, Công ty TNHH MTV Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 100 triệu đồng cho huyện Tân Biên để xây nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách tại địa phương.

Ngoài ra, các mạnh thường quân cũng đã gửi tặng 1 bộ Karaoke cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Phú.

Hữu Thiện