Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 

Cập nhật ngày: 16/10/2022 - 10:27

BTNO - Sáng 15.10, Ban Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Hùng Thái; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ qua các thời kỳ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Hùng Thái tặng hoa chúc mừng Ban Dân vận Tỉnh uỷ nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống của ngành.

Phát biểu ôn lại truyền thống 92 năm của ngành, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ khẳng định: Qua nhiều giai đoạn cách mạng, dân vận và công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nước ta, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Cùng với cả nước, công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng, xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Trong những năm gần đây, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ luôn quan tâm ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, từ đó, công tác dân vận đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Công tác tập hợp quần chúng vào các loại hình tổ chức được chú trọng, khắc phục cơ bản tình trạng đoàn viên, hội viên “ảo”, chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội ngày càng thực chất; các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp quan tâm cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ và trách nhiệm phục vụ nhân dân. Hằng năm, phối hợp liên ngành ra quân làm công tác dân vận hai đợt với nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Hùng Thái phát biểu tại buổi họp mặt.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Hùng Thái đánh giá cao vai trò của Ban Dân vận trong công tác tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai rất nhiều nội dung, nghị quyết quan trọng về công tác dân vận của Đảng, chủ động thực hiện tốt công tác chuyên môn của ngành.

Trong thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ động thực hiện tốt hơn trong phối hợp làm công tác dân vận của Đảng và công tác dân vận của chính quyền, góp phần quan trọng thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh theo tinh thần nghị quyết Đại hội của Đảng.

Bên cạnh đó, đổi mới phương thức tập hợp, vận động quần chúng, phát triển đoàn viên, hội viên trong các tổ chức hội, đoàn thể; tham mưu tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác dân vận của Đảng.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Hùng Thái tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác dân vận của Đảng thời gian qua.

Phương Thúy