Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2023) 

Cập nhật ngày: 04/02/2023 - 16:42

BTNO - Trong suốt chặng đường 93 năm qua, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách làm nên kỳ tích, những thắng lợi to lớn.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Sáng 3.2, tại Khu di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia, Địa điểm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Tây Ninh tại Giồng Nần (thuộc ấp Long Đại, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) diễn ra buổi họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2023) do Huyện uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành tổ chức.

Tham dự có Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Võ Văn Sớm; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Trương Nhật Quang; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Thanh; nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành, xã Long Vĩnh và thân nhân các anh hùng liệt sĩ.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập đến nay. Trong suốt chặng đường 93 năm qua, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách làm nên kỳ tích, những thắng lợi to lớn. Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng, toàn Đảng, toàn dân ta vô cùng tự hào về những thành tựu vĩ đại đã đạt được của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Châu Thành Thân Văn Nhân phát biểu ôn lại truyền thống kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ở Tây Ninh, ngay sau khi hình thành cơ sở Đảng vào năm 1930 với 8 đảng viên- những “hạt giống đỏ” của phong trào cách mạng ở Tây Ninh đã tổ chức hoạt động, tích cực tuyên truyền, giác ngộ cơ sở, tổ chức đoàn thể cách mạng.

Hoạt động của Cơ sở Đảng Giồng Nần đã lan toả mạnh mẽ ra các vùng ở trong tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Tây Ninh đã kiên trì đấu tranh, vượt qua bao gian khổ, ác liệt và hy sinh để đi đến thắng lợi, giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám năm 1945, kháng chiến chống Pháp thành công năm 1954, giành độc lập thống nhất đất nước 30.4.1975.

Các đại biểu tham dự buổi họp mặt cùng chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ Châu Thành Thân Văn Nhân bày tỏ sự tri ân đến các thế hệ chiến sĩ cộng sản kiên cường, những nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, của nhân dân; tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã trọn đời hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc;

Quyết noi theo tinh thần xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các thế hệ đi trước đã dày công gây dựng; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng Tây Ninh nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung ngày càng phát triển vững mạnh.

C.T