Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 

Cập nhật ngày: 16/10/2023 - 15:32

BTNO - Ngày 14.10, Ban Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức về nguồn viếng bia Ban Dân vận Trung ương cục miền Nam và họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15.10.1930 – 15.10.2023). Tham dự có nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh uỷ, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử 93 năm hình thành và phát triển công tác dân vận của Đảng. Trải qua 93 năm đồng hành cùng lịch sử dân tộc, qua nhiều giai đoạn cách mạng, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nước ta, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Cùng với cả nước, công tác dân vận của Đảng bộ Tây Ninh đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng, xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Từ chiến thắng Tua Hai vang dội (26.1.1960) mở đầu cho phong trào đồng khởi vũ trang ở miền Nam, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo toàn quân và toàn dân Tây Ninh đấu tranh tự giải phóng tỉnh nhà theo chỉ đạo của Trung ương Cục miền Nam vào năm 1975; vừa chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam vừa từng bước xây dựng cơ sở vật chất, ổn định tình hình, tiếp tục cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Đại biểu thắp hương tại nhà bia Ban Dân vận Trung ương Cục miền Nam.

Trong những năm gần đây, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quan tâm ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, từ đó, công tác dân vận đạt được nhiều kết quả khá tốt: Công tác tập hợp quần chúng vào các loại hình tổ chức được quan tâm chú trọng, chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội ngày càng thực chất.

Các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp có những chuyển biến tích cực trong công tác dân vận, quan tâm cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ và trách nhiệm phục vụ nhân dân. Công tác phối hợp của chính quyền, lực lượng vũ trang các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân vận ngày càng chặt chẽ và hiệu quả.

Công tác phối hợp ra quân làm công tác dân, công tác dân tộc, tôn giáo luôn được chú trọng, triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Lý Trung Đông ôn lại truyền thống 93 năm công tác dân vận của Đảng.

Công tác tiếp xúc, đối thoại luôn được các cấp uỷ, tổ chức đảng ngày càng quan tâm, nhất là việc nắm tình hình, lắng nghe và giải quyết cơ bản thỏa đáng nguyện vọng, tâm tư, bức xúc của nhân dân; tăng cường công tác vận động, tuyên truyền tạo đồng thuận, động viên, khuyến khích nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại nhà bia Ban Dân vận Trung ương Cục miền Nam.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, phát huy truyền thống vẻ vang 93 năm công tác dân vận của Đảng, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, cán bộ làm công tác dân vận tỉnh nhà tiếp tục học tập, quán triệt tư tưởng, đạo đức và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đổi mới công tác dân vận theo hướng sát cơ sở, thực sự “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; thực lòng quan tâm, chăm lo lợi ích và đời sống của Nhân dân; gắn nhiệm vụ công tác dân vận với trách nhiệm nêu gương, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tố Tuấn