BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội LHPN Tây Ninh:

Họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng 

Cập nhật ngày: 08/03/2022 - 10:30

BTNO - Sáng 7.3, tại hội trường Tỉnh uỷ, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 và 1.982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc trao hoa chúc mừng Hội LHPN tỉnh.

Đến dự buổi họp mặt có ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến Mai- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, LLVT tỉnh và đại biểu phụ nữ các cấp, ngành.

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Phan Thị Thuỳ Vân- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh, tiếp nối truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, các thế hệ phụ nữ Tây Ninh tiếp tục xây dựng nhiều mô hình hoạt động mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả- nhất là qua các mô hình tiết kiệm, giúp nhau làm kinh tế, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đã tạo điều kiện để chị em có thu nhập ổn định, phát triển kinh tế gia đình.

Đặc biệt, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp trên 37 tỷ đồng. 2022 là năm thứ hai của giai đoạn mới (2020-2025), các cấp hội tiếp tục phối hợp Biên phòng, các ngành triển khai các hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho phụ nữ và trẻ em nghèo ở 5 huyện biên giới.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho nữ đại biểu tham dự họp mặt.

Trong 2 năm 2020-2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhưng các CLB Nữ từ thiện, Nữ doanh nhân trong tỉnh vẫn tích cực vận động đóng góp, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, trao tặng vật tư y tế, lương thực thực phẩm cho các khu vực bị cách ly, bệnh viện dã chiến, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản.

Năm 2021, Hội LHPN tỉnh được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ công tác Hội.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả các cấp Hội phụ nữ đạt được trong năm 2021, đặc biệt, Hội Phụ nữ các cấp đã tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả. 

Ông Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để phong trào phụ nữ tỉnh nhà ngày càng phát triển. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh mong rằng ngày càng có thêm nhiều lãnh đạo nữ tài giỏi, tấm gương phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Tại buổi họp mặt, UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Hội LHPN tỉnh nhận bảng tượng trưng hỗ trợ xây tặng “Mái ấm tình thương” trị giá 55 triệu đồng; ra mắt giao diện website mới của Hội LHPN tỉnh với tên miền https://hoiphunu.tayninh.gov.vn/; vận động nhắn tin “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” qua Cổng Thông tin 1400.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh ấn nút ra mắt giao diện website mới.

 

Ngô Tuyết