Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Họp mặt kỷ niệm truyền thống ngành Quân y Việt Nam 

Cập nhật ngày: 16/04/2019 - 13:20

BTNO - Ngành Quân y LLVT Tây Ninh vừa tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành Quân y Quân đội nhân dân Việt Nam (16.4.1946 – 16.4.2019).

Đến dự có Đại tá Nguyễn Thanh Hùng- Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, bác sĩ Cao Văn Chí- nguyên Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh, nguyên cán bộ lãnh đạo Quân y, LLVT tỉnh qua các thời kỳ, y sĩ, bác sĩ, chiến sĩ Trung tâm Y tế Quân- Dân Y Tây Ninh.

Đại tá Nguyễn Thanh Hùng- Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tặng hoa chúc mừng Ban liên lạc truyền thống Quân y Tây Ninh nhân buổi họp mặt

Tại buổi họp mặt, Đại tá, bác sĩ Lương Thị Hiếu- nguyên Chủ nhiệm Quân y B đã ôn lại truyền thống vẻ vang trong 73 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của ngành Quân y QĐND Việt Nam.

Tháng 2.1960 ngành Quân y LLVT Tây Ninh được thành lập tại căn cứ Bời Lời (huyện Trảng Bàng) với 11 y tá và 5 cứu thương. Trong kháng chiến chống Mỹ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên ngành Quân y luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, đồng cam cộng khổ, trên dưới một lòng, lập nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu, nuôi dưỡng thương binh bệnh binh, xây dựng và phát triển ngành.

Tổng kết qua các cuộc chiến tranh chống Mỹ và biên giới Tây Nam, ngành Quân y LLVT Tây Ninh trực tiếp phục vụ 2.480 trận đánh, tiếp nhận và điều trị hơn 30.200 thương binh, bệnh binh. Từ năm 1993 đến 2005, ngành Quân y LLVT tỉnh khám và điều trị vết thương tái phát cho thương binh thuộc diện đối tượng chính sách trên 584 ca; khám và điều trị cho người dân trên 16.248 ca, 8.743 trường hợp lâm sàng.

Ngành Quân y LLVT Tây Ninh còn nghiên cứu một số đề tài khoa học như: vết thương tháo bụng, vết thương sọ não, vết thương do mìn… được Hội đồng Quân khu 7 công nhận. Đã đào tạo được trên 500 y tá bổ sung cho các đơn vị; gửi đào tạo nhiều y sĩ, bác sĩ và sau đại học.

Từ ngày 13.1.2016, Bệnh xá Quân y tỉnh trở thành Trung tâm Y tế Quân – Dân Y Tây Ninh.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên ngành Quân y LLVT Tây Ninh được tặng nhiều huân chương, huy chương và các phần thưởng cao quý khác. Năm 2005, Tiểu đoàn Quân y vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân.

Lê Quang