Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sư đoàn 5:

Họp mặt truyền thống 

Cập nhật ngày: 24/11/2021 - 16:46

BTNO - Chiều 23.11, tại hội trường Sư đoàn 5 (xã Thái Bình, huyện Châu Thành), Sư đoàn 5 tổ chức họp mặt kỷ niệm 56 năm ngày truyền thống Sư đoàn (23.11.1965- 23.11.2021).

Các lãnh đạo thắp hương tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ của Sư đoàn 5.

Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái; Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng- Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Đặng Văn Hùng-  Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Phong; Bí thư Huyện ủy Châu Thành Nguyễn Thành Tiễn cùng đại diện lãnh đạo lực lượng vũ trang trong, ngoài tỉnh, lãnh đạo huyện Châu Thành, xã Thái Bình và đông đảo cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5.   

Tại buổi họp mặt, Đại tá Phạm Anh Tuấn- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 5 ôn lại truyền thống Sư đoàn 5.

Trải qua 56 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Sư đoàn đã lập nên những chiến công vang dội. Những địa danh: Võ Su, Sân bay Vũng Tàu, Ngã ba Ông Đồn, Tổng kho Long Bình, Long Tân - Núi Đất, Tầm Bó, Suối Râm, Kim Long, Vạn Kiếp, Bến Củi, Lộc Ninh, Vàm cỏ, Tân An, Mi Mốt, Xnuôn, Xiêm Riệp, Xi Xô Phôn và Âmpin,... mãi mãi gắn liền với những mốc son chói lọi trong lịch sử của Sư đoàn.

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, Sư đoàn đã vượt hàng trăm cây số đầm lầy, kênh rạch tiến công giải phóng thị xã Tân An và các huyện thị liền kề; làm chủ, khóa chặt quốc lộ 4 và tiến quân từ hướng Tây Nam về giải phóng Sài Gòn trong đội hình Đoàn 232 ngày 30.4.1975 lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong niềm vui lớn của dân tộc, tháng 1.1976, Sư đoàn 5 và 3 Trung đoàn vinh dự được Nhà nước tuyên dương đơn vị "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, Quân khu 7 tham quan bia tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ của Sư đoàn 5.

Trong chiến tranh biên giới Tây Nam, từ tháng 9.1977 đến tháng 12.1978, Sư đoàn cơ động khắp các vùng biên giới, từ Tây Ninh đến Sông Bé, từ Xa Mát sang đất bạn Campuchia. Với những chiến công xuất sắc, tháng 12.1979, Sư đoàn vinh dự được Nhà nước tuyên dương đơn vị "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” lần thứ 2.

Từ năm 2003, thực hiện Chỉ thị 41 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện điểm cho toàn quân, Sư đoàn 5 không ngừng chuyển biến mạnh mẽ, tiến bộ toàn diện.

Ngày 23.11.2015, Sư đoàn được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Ngoài ra, Sư đoàn còn được Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Quân khu 7 và các địa phương tặng hàng chục cờ thưởng, bằng khen, giấy khen trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động và hội thi, hội thao.

Lãnh đạo Quân khu 7 tặng lẵng hoa chúc mừng Sư đoàn 5.

Năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, trực tiếp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của Nhân dân, gần 4 ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 5 không ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, xung phong vào tâm dịch hỗ trợ các địa phương “Chống dịch, cứu dân”, quyết tâm cùng cả nước phòng, chống dịch bệnh.

Đại Dương