BAOTAYNINH.VN trên Google News

Họp mặt truyền thống Đội cựu du kích xã Chà Là 

Cập nhật ngày: 24/04/2017 - 18:57

BTNO - Ban liên lạc Đội cựu du kích Phạm Văn Cội (xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu) vừa tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống cách mạng nhân kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2017).

Đến dự buổi họp mặt có bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Bí thư Huyện ủy Dương Minh Châu, cùng các cán bộ lão thành cách mạng và hơn 20 cựu du kích xã Chà Là.

Lãnh đạo huyện chụp ảnh lưu niệm với các cựu du kích xã Chà Là.

Nguyên Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu Lê Văn Hồng, thành viên đội cựu du kích Chà Là ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng du kích trong kháng chiến chống Mỹ.

Ngày 25.4.1960 Đội du kích xã Chà Là được thành lập, lúc đầu có 6 chiến sĩ, sau hơn một năm phát triển trên 30 người, trong đó có 6 nữ; đến năm 1963 phát triển thành trung đội dân quân, nhiều chiến sĩ du kích được bổ sung cho lực lượng của cấp trên và bộ đội chủ lực.

Tại Đại hội thi đua miền Đông năm 1967, đội du kích xã Chà Là được mang tên người anh hùng LLVT Phạm Văn Cội.

Từ khi thành lập đến ngày 30.4.1975, đội du kích Phạm Văn Cội tham gia chiến đấu hơn 600 trận, tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Trước ngày miền Nam giải phóng, đội du kích Phạm Văn Cội phối hợp với C31 bức hàng Tiểu đoàn lính bảo an tại Bàu Cốp, bắt sống và phóng thích tại chỗ gần 300 lính, góp phần giải phóng hoàn toàn xã Chà Là.

Trong kháng chiến, 81 chiến sĩ du kích của đội đã anh dũng hy sinh và được công nhận là liệt sĩ. Hiện nay, đội cựu du kích xã Chà Là  còn lại hơn 20 người, hầu hết tuổi đã cao, sức yếu nhưng vẫn giữ vững phẩm chất, đạo đức của người chiến sĩ cách mạng, nêu gương sáng cho con cháu noi theo.

Hoa Hiệp-Khắc Luân