Thể thao   Tennis

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khởi tranh môn quần vợt ĐH.TDTT tỉnh Tây Ninh lần thứ IX năm 2022:

Hứa hẹn gay cấn và hấp dẫn 

Cập nhật ngày: 11/04/2022 - 08:36

BTNO - Dù số nội dung thi đấu không tăng so với kỳ ĐH.TDTT toàn tỉnh lần VIII, nhưng số lượng VĐV tham gia tăng gần gấp đôi, trong đó vẫn có sự góp mặt của nhiều cây vợt từng đạt thành tích cao tại ĐH.TDTT lần trước...

Cặp Quốc Mạnh + Thảo Ngân (TP.TN)– vô địch nội dung đôi nam nữ môn quần vợt tại ĐH.TDTT tỉnh Tây Ninh lần VIII năm 2018.

Sau khi hoàn thành việc tổ chức 3 môn thi đấu đầu tiên của Đại hội Thể dục thể thao (ĐH.TDTT) toàn tỉnh lần thứ IX là billiards, cờ vua và cờ tướng, ngày 9.4, trên cụm sân quần vợt của CLB Hải Đăng, môn thi đấu thứ 4 của ĐH.TDTT tỉnh Tây Ninh lần thứ IX năm 2022 là quần vợt chính thức được khởi tranh, quy tụ gần 50 cây vợt nam, nữ của 7 huyện, thị xã, thành phố cùng 5 đơn vị (gồm Sở GD&ĐT, Bộ CHQS tỉnh, Sư đoàn 5, Công an Tây Ninh và BĐBP Tây Ninh) tham gia tranh tài ở 4 nội dung thi đấu: đơn nam, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Dù số nội dung thi đấu không tăng so với kỳ ĐH.TDTT toàn tỉnh lần VIII, nhưng số lượng VĐV tham gia tăng gần gấp đôi, trong đó vẫn có sự góp mặt của nhiều cây vợt từng đạt thành tích cao tại ĐH.TDTT lần trước như á quân đơn nam Nguyễn Thanh Phước (TP. Tây Ninh), đương kim vô địch đôi nữ và đôi nam nữ Nguyễn Thị Thảo Ngân (TP. Tây Ninh), hạng Ba đơn nam Trần Hoàng Huy (TP. Tây Ninh), Trần Tấn Tài (huyện Dương Minh Châu), á quân đôi nữ Hồ Bảo Châu (huyện Dương Minh Châu)…

Ngoài ra, còn có sự góp mặt của cây vợt nữ từng tham dự giải quần vợt vô địch quốc gia là Thanh Thanh (huyện Dương Minh Châu), cuộc đua giành huy chương ở môn quần vợt ĐH.TDTT vòng tỉnh năm nay hứa hẹn sẽ hết sức gay go và cuốn hút.

Ở nội dung đơn nam, với 27 cây vợt tham gia tranh tài theo thể thức loại trực tiếp, ngoài sự vắng mặt của đương kim vô địch Nguyễn Xuân Lợi (TP.TN), cả 3 cây vợt từng giành ngôi á quân và đồng hạng Ba tại ĐH.TDTT lần trước đều có mặt. Bên cạnh đó, còn có sự góp mặt của hàng loạt cây vợt mới nổi khác, chắc chắn sẽ khiến cuộc đua giành huy chương ở nội dung đơn nam diễn ra kịch tính, bất ngờ, đánh dấu sự lên ngôi của nhiều gương mặt mới.

Tương tự, ở nội dung đôi nam, với 17 cặp thi đấu, trong đó có sự tham gia của những cây vợt mạnh từng giành thành tích cao tại ĐH.TDTT lần trước như Nguyễn Thanh Phước (TP.TN), Trịnh Văn Khải, Đặng Văn Ngọc (CATN)… đồng thời còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt mới tài năng, hứa hẹn đem lại những pha thi đấu gay cấn và hấp dẫn, ẩn chứa nhiều bất ngờ.

Trao giải cho các cây vợt đạt thành tích ở nội dung đơn nam môn quần vợt tại ĐH.TDTT tỉnh Tây Ninh lần VIII năm 2018.

Ở nội dung đôi nữ chỉ có 4 cặp tham gia, vì thế sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. Với sự góp mặt của những gương mặt từng giành thành tích cao tại ĐH.TDTT lần trước như đương kim vô địch Thảo Ngân (TP.TN), á quân Bảo Châu (DMC), cùng sự góp mặt của cây vợt dày dặn kinh nghiệm Thanh Thanh, các cuộc so tài cũng hứa hẹn rất hấp dẫn. Theo đánh giá, chức vô địch nhiều khả năng sẽ là cuộc đua giữa 2 cặp Bảo Châu + Thanh Thanh (DMC) và Bảo Trinh + Thảo Ngân (TP.TN).

Ở nội dung đôi nam nữ, với 8 cặp tham gia được chia làm 2 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm ở mỗi bảng, chọn 2 cặp đứng đầu vào tranh bán kết và chung kết, các cuộc so tài hứa hẹn sẽ không kém phần gay go và hấp dẫn, đặc biệt là ở bảng B, nơi quy tụ 3 cặp VĐV rất mạnh gồm Hoàng Huy + Thảo Ngân (TP.TN), Quang Vinh + Kim Phụng (Gò Dầu) và Tấn Tài + Bảo Châu (DMC). Theo lịch thi đấu, các trận so tài của môn quần vợt diễn ra liên tục ngày 2 buổi sáng, chiều tại cụm sân quần vợt CLB Hải Đăng và sẽ kết thúc vào chiều 11.4.

Tuấn Anh