Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hùn tiền buôn ma túy, 6 đối tượng chia nhau 83 năm tù 

Cập nhật ngày: 15/05/2019 - 14:33

BTNO - Ngày 14.5, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm đối với 6 bị cáo trong đường dây mua bán ma túy số lượng lớn ở huyện Hòa Thành.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Ngọc Quốc Huy (26 tuổi) 19 năm tù, Đỗ Đăng Huy (23 tuổi) 18 năm tù; Võ Minh Tâm (30 tuổi), Lâm Thuận Thành (26 tuổi) cùng mức án 17 năm tù; Trương Hoàng Nguyên (23 tuổi) 7 năm tù và Võ Tuấn Vĩ (19 tuổi) 5 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Cả 6 bị cáo đều ngụ tại huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Bùi Ngọc Quốc Huy, Lâm Thuận Thành, Đỗ Đăng Huy, Võ Minh Tâm, Võ Tuấn Vĩ và Trương Hoàng Nguyên là đối tượng nghiện ma túy. Để có ma túy sử dụng và bán lại cho các con nghiện kiếm lời, Bùi Ngọc Quốc Huy và Lâm Thuận Thành đã hùn tiền với nhau để mua ma túy từ Campuchia về Việt Nam bán với sự giúp sức của các đối tượng trên.

Ngày 23.1.2018, Quốc Huy đưa Đỗ Đăng Huy 13 triệu đồng sang Campuchia mua 89,0977 gam ma túy loại Methamphetamine. Đây là số tiền do Bùi Ngọc Quốc Huy và Lâm Thuận Thành hùn với nhau để “làm ăn”. Đỗ Đăng Huy được giao nhiệm vụ đi lấy “hàng”, còn Quốc Huy và Minh Tâm theo sau cảnh giới cho Đỗ Đăng Huy.

Sau khi mua được ma túy, Đỗ Đăng Huy cất giấu ở phía trong sườn xe, rồi chạy từ Campuchia về đến chốt Long An thì bị bắt quả tang.

Qua lời khai của Đỗ Đăng Huy, Bùi Ngọc Quốc Huy và Võ Minh Tâm bị cơ quan chức năng bắt khẩn cấp khi đang đi cảnh giới cho Đỗ Đăng Huy tại khu vực cầu Bến Đình, huyện Bến Cầu. Tiếp tục điều tra mở rộng, Lâm Thuận Thành, Võ Tuấn Vĩ, Trương Hoàng Nguyên bị bắt.

Tiến hành khám xét chỗ ở của Bùi Ngọc Quốc Huy, cơ quan chức năng thu giữ 0,1831 gam ma túy loại Ketamine.

Phương Tân