Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm mang tính nhân văn sâu sắc: Phát triển kinh tế phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chỉ số phát triển con người, thực hiện hiệu quả chủ trương “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Với quyết tâm cao, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ không còn hộ nghèo theo chuẩn Trung ương giai đoạn 2026-2030.

Giải ngân nguồn vốn hiệu quả
Giai đoạn 2021-2025, cùng với cả nước, tỉnh triển khai sâu, rộng Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Chương trình này tập trung vào 3 nhóm mục tiêu cốt lõi: Giảm nghèo đa chiều, bao trùm, hạn chế tái nghèo; cải thiện tiếp cận dịch vụ cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo sinh kế bền vững, thúc đẩy năng lực tự chủ của cộng đồng.
Nhờ triển khai đồng bộ và sâu, rộng các chính sách nhân văn, công tác giảm nghèo của tỉnh đã đạt những kết quả ấn tượng. Từ năm 2021 đến nay, tỉnh kéo giảm đáng kể số hộ nghèo, từ 8.371 hộ xuống còn 2.613 hộ (giảm hơn 68%).
Với việc sắp xếp lại bộ máy Nhà nước, công tác giảm nghèo được giao cho ngành Nông nghiệp và Môi trường phụ trách. Dù mới tiếp nhận, ngành nhanh chóng triển khai đồng bộ các giải pháp. Cụ thể, trong năm 2025, tỉnh được phân bổ tổng nguồn vốn hơn 85,5 tỉ đồng cho Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, trong đó vốn Trung ương hơn 82 tỉ đồng.
Xã Tân Tây là một trong những địa phương tiêu biểu trong giải ngân nguồn vốn giảm nghèo. Với gần 1 tỉ đồng được phân bổ, Ban Chỉ đạo Chương trình của xã triển khai các mô hình hỗ trợ sinh kế cho người dân. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Trần Minh Tuấn, việc triển khai dựa trên nguyên tắc phù hợp thực tế. Qua rà soát, các mô hình nuôi heo, gà và trồng trọt quy mô nhỏ đã mang lại hiệu quả, đáp ứng được điều kiện sản xuất và năng lực của hộ nghèo.
“Các mô hình này không cần vốn đầu tư quá lớn, kỹ thuật tương đối đơn giản, giúp các hộ nghèo nhanh chóng làm quen và tạo ra thu nhập” - ông Trần Minh Tuấn nhấn mạnh.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trương Tấn Đạt thông tin: “Thời gian tới, tỉnh tiếp tục nhân rộng các mô hình sinh kế đã triển khai hiệu quả và những mô hình phù hợp với thổ nhưỡng, điều kiện kinh tế của từng địa phương”.
“Trao cần câu thay vì con cá"
Thực hiện mục tiêu không còn hộ nghèo vào năm 2030, tỉnh không chỉ đầu tư nguồn lực tài chính mà còn đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật. Sự hợp tác giữa địa phương và các đơn vị nghiên cứu tạo ra những mô hình sinh kế bền vững, thiết thực, giúp người nghèo chủ động vươn lên.
Song song với nỗ lực của địa phương, Viện Nghiên cứu công nghệ sinh học và môi trường (Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh) đã triển khai mô hình canh tác nông nghiệp tuần hoàn tại phường Thanh Điền và phường Long Hoa. Đây là một hợp phần trọng yếu thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo giao thực hiện.
Mô hình này không đơn thuần là chuyển giao vật chất mà còn hướng tới nâng cao kiến thức nông nghiệp tuần hoàn cho người dân, tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm và phát triển sinh kế bền vững, đóng góp vào chuỗi giá trị nông nghiệp.
Tại phường Long Hoa, gia đình ông Nguyễn Công Khanh là một trong những hộ thụ hưởng từ mô hình. Ông được hỗ trợ 3.000 phôi nấm bào ngư, xây dựng nhà trồng nấm và chuyển giao toàn bộ quy trình kỹ thuật. Chỉ sau 1,5-2 tháng, những lứa nấm đầu tiên đã cho thu hoạch ổn định, trung bình 5-7kg/ngày. “Hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, được hỗ trợ trồng nấm bào ngư xám, tôi sẽ cố gắng để có thu nhập ổn định, cải thiện đời sống” - ông Khanh chia sẻ.
Cùng được hỗ trợ mô hình nông nghiệp tuần hoàn, ông Nguyễn Văn Thuộc được cấp phôi nấm, 50 con gà và trứng giống ruồi lính đen. Mô hình này hoạt động theo chu trình khép kín và tối ưu hóa: Tận dụng bã nấm bào ngư sau thu hoạch để nuôi ruồi lính đen, sau đó dùng ấu trùng ruồi (nguồn đạm sạch) làm thức ăn cho gà. Chu trình này hoàn toàn không gây ô nhiễm môi trường, ít tốn công chăm sóc, đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, ít đất đai và hạn chế sức lao động như gia đình ông Thuộc. Mô hình đang mở ra triển vọng sinh kế mới, bền vững cho nhiều hộ yếu thế.
Ông Thuộc nói: “Tôi lớn tuổi, sức khỏe yếu, đất sản xuất cũng không có nhiều nên tìm một công việc nhẹ nhàng có thu nhập rất khó. Mô hình này rất phù hợp vì công việc không nặng nhọc, lại tận dụng được từ nấm đến ruồi rồi nuôi gà. Tôi thấy có hy vọng để tự lo cho cuộc sống của mình, không phải nhờ vả con cái nữa”.
Những mô hình sinh kế thiết thực, được hỗ trợ bằng tri thức và công nghệ, đang thắp lên niềm tin mạnh mẽ cho nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Từ những phôi nấm đầu tiên, những con gà giống hay khu chuồng trại đơn sơ, người dân đã có thêm điểm tựa vững chắc để chủ động vươn lên, từng bước thoát nghèo bằng chính sức lao động và sự hỗ trợ khoa học./.
| Hành trình giảm nghèo bền vững ở Tây Ninh không chỉ là những con số ấn tượng trong báo cáo mà còn là câu chuyện đổi thay thật sự trong từng mái nhà, từng phận người. Với sự đồng hành của các cấp, các ngành (từ chính sách vốn đến khoa học - kỹ thuật) và sự nỗ lực không ngừng của người dân, tỉnh đang đi đúng hướng để hiện thực hóa mục tiêu không còn hộ nghèo vào năm 2030, góp phần xây dựng một xã hội phát triển, nhân văn và bền vững". |