BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Châu Thành: Xét xử lưu động 2 vụ án hình sự 

Cập nhật ngày: 06/12/2017 - 13:25

BTN - Sáng 5.12, tại UBND xã Thành Long, TAND huyện Châu Thành mở phiên toà lưu động, xét xử sơ thẩm hai vụ án hình sự.

Bị cáo Nguyễn Thị Tới.

Vụ thứ nhất, TAND huyện xét xử bị cáo Nguyễn Thị Tới- SN 1967, cư trú ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành. Theo cáo trạng, vào lúc 15 giờ ngày 7.8, tại quán nước của Tới, thuộc ấp Thành Tân, xã Thành Long, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện bắt quả tang bị cáo bán ma tuý cho Lê Minh Thanh và Lê Thị Tho (cùng ngụ ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long).

Công an thu giữ trên người Thanh một đoạn ống hút được hàn kín 2 đầu, bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng; thu giữ trên người Tới hai bịch nylon màu trắng chứa tinh thể rắn màu trắng được hàn kín. Khám xét tại quán nước, thu giữ thêm 3 đoạn ống hút được hàn kín và 1 bịch nylon màu trắng bên ngoài quấn keo màu đen, chứa tinh thể rắn màu trắng; 3 bịch nylon màu đen và 3 gói quấn keo nhựa màu đen.

Trong quá trình điều tra, Tới còn khai nhận đã trực tiếp bán ma tuý (loại ma tuý đá) tổng cộng 8 lần cho Lê Minh Thanh, Yên Thành Văn, Trần Trọng Hữu, Nguyễn Văn Thắng và Lương Văn Ðược tại quán nước của mình. Ngoài ra, bị cáo nhiều lần bán ma tuý cho những người khác, nhưng không biết họ tên và địa chỉ cụ thể.

Bị cáo khai nhận, số ma tuý đá mua lại của người tên Vy (Nù) và Duy (không rõ nhân thân, lai lịch) tại khu vực huyện Trảng Bàng, sau đó mang về chia nhỏ để bán lại kiếm lời. Ðến khi bị bắt, Tới đã 4 lần mua ma tuý với số tiền là 44 triệu đồng, đem bán thu lợi 8,3 triệu đồng.

Theo kết luận của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, chất tinh thể rắn màu trắng bên trong các bịch nylon, ống hút hàn kín hai đầu thu giữ là ma tuý, tên gọi Methamphetamine, trọng lượng mẫu 47,987g.

TAND huyện tuyên phạt Nguyễn Thị Tới 9 năm tù giam về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”, đồng thời phạt bổ sung 30 triệu đồng.

Vụ thứ hai, do không có tiền tiêu xài, khoảng 12 giờ ngày 19.4, Huỳnh Văn Huynh (sinh năm 1988, cư trú ấp Thanh Phước, xã Thanh Ðiền) đi bộ đến khu vực ấp Thanh Hùng, xã Thanh Ðiền tìm tài sản lấy trộm. Khi đến nhà của ông Nguyễn Văn Bên, Huynh nhìn thấy xe mô tô hiệu Wave, nhãn hiệu Oriental để trước sân không có người trông giữ, trên xe có sẵn chìa khoá. Huynh lén lút đi vào, lấy trộm xe, chạy về khu vực huyện Bến Cầu để tìm nơi tiêu thụ nhưng không bán được. Sau đó, Huynh chạy về khu vực xã Thanh Ðiền bán cho Nguyễn Minh Tùng được 700.000 đồng. Số tiền này Huynh tiêu xài hết.

Ðến ngày 20.4, bằng thủ đoạn tương tự, Huynh tiếp tục đến khu vực ấp Thanh Hùng lấy trộm xe mô tô hiệu Wave, nhãn hiệu Fuljir của ông Lê Văn Vui và điều khiển đến khu vực TP. Tây Ninh gặp bạn là Dương Lục Huỳnh (ngụ ấp Thanh Hùng, xã Thanh Ðiền) cùng ngồi nhậu. Trong lúc nhậu, Huỳnh đã lấy xe trên đi đâu không rõ, đến nay vẫn chưa thu hồi được.

Bị cáo Huỳnh Văn Huynh.

Khi sự việc bị phát hiện, Huynh đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đầu thú và bị khởi tố, cho tại ngoại. Tuy nhiên, Huynh bỏ trốn sang tỉnh Ðồng Nai, đến ngày 19.9 bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành bắt theo lệnh truy nã. Theo kết luận định giá tài sản, hai xe mô tô Huynh lấy trộm, giá trị mỗi xe 2,5 triệu đồng.

Ðược biết, trong khoảng thời gian từ tháng 8.2006 đến tháng 7.2017, Huynh 4 lần bị phạt tù về tội “trộm cắp tài sản” và 1 lần bị Công an phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh, tỉnh Ðồng Nai xử phạt vi phạm hành chính cũng về hành vi trộm cắp tài sản. Lần này, Huỳnh Văn Huynh bị TAND huyện Châu Thành tuyên phạt 18 tháng tù cũng về tội trộm cắp, đồng thời buộc bồi thường cho hai chủ xe mô tô nói trên, mỗi người 2,5 triệu đồng.

THIÊN DI