Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Huyện DMC: Lại xảy ra nạn mía cháy
Thứ tư: 10:19 ngày 14/12/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Theo báo cáo sơ bộ của các Trạm Nông vụ thì diện tích cây mía bị cháy đã trên 200 ha.

Hiện nay, hầu hết diện tích mía tại Tây Ninh đang vào vụ thu hoạch, và đang gặp thời tiết khô hanh nên nguy cơ cháy mía rất cao. Tại huyện Dương Minh Châu, theo báo cáo sơ bộ của các Trạm Nông vụ thì diện tích cây mía bị cháy đã trên 200 ha. Trong đó, riêng diện tích mía hợp đồng với Nhà máy đường Biên Hoà là 60 ha, số còn lại là diện tích hợp đồng với Nhà máy SBT và mía của tư nhân.

Cánh đồng mía đang cháy

Theo ý kiến của một số nông dân thì tình trạng mía cháy vẫn là do các nguyên nhân chính như: cháy do đốt dọn ranh không kiểm soát kỹ gây ra cháy lan, cháy do đốt lá sau thu hoạch. Cũng không loại trừ trường hợp các đầu công thu hoạch, vận chuyển cho người đốt mía để đòi thêm tiền công chặt mía, “tăng bo”…

Ông Lê Thành Tâm, cư ngụ tại xã Suối Đá, đã có 3 ha mía bị cháy, bức xúc cho biết, nếu sau khi mía cháy quá 12 giờ mà vẫn chưa được đưa vào ép, mía bị mất trọng lượng khá nhanh đến 30%, đồng thời chữ đường cũng bị  giảm chỉ còn khoảng 5 chữ, gây thiệt hại rất lớn cho bà con nông dân. Ông Nguyễn Văn Cường, Trạm trưởng Trạm Nông vụ 4 của Nhà máy đường Biên Hoà cũng khẳng định, thực trạng mía cháy luôn  là nỗi lo của Nhà máy và của tất cả khách hàng trồng mía. Vì hậu quả do mía cháy gây ra là rất lớn, tạo thêm áp lực cho nhà máy phải khẩn trương nâng công suất chế biến.

Hiện nay, người trồng mía ở Tây Ninh vẫn còn thói quen đốt lá mía sau thu hoạch để dọn dẹp, chuẩn bị cho khâu chăm sóc mía gốc. Việc đốt lá sau thu hoạch tuy giúp cho khâu làm đất chăm sóc gốc dễ dàng hơn nhưng lại gây ra những tác hại rất lớn cho môi trường như  thực trạng mía cháy tràn lan, cũng như ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng mía trong các vụ sau. Các kỹ sư ở các nhà máy chế biến đường khuyến cáo người trồng mía ở Tây Ninh nên tiến hành bóc lá mía từ 2 đợt trở lên khi chuẩn bị thu hoạch, không nên đốt lá mía sau khi thu hoạch. Đồng thời liên kết nhiều chủ mía với nhau để phòng, chống cháy có hiệu quả.

HUỲNH MINH ĐỨC

 

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục