Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chỉ trong tháng 12.2010, Phong và các đồng phạm đã thực hiện trót lọt 4 vụ tại DMC chiếm đoạt số tiền 126 triệu đồng…

(BTNO)- Viện KSND huyện Dương Minh Châu (DMC) vừa ra quyết định truy tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Võ Thanh Phong, 26 tuổi, Đặng Thị Phượng Nhung, 25 tuổi (cả hai cùng ngụ xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành), Trần Đăng Khoa và Mai Nhật Trường, cùng 21 tuổi, đều ngụ tại xã Suối Đá, huyện DMC.
Ngày 31.12.2010, Cơ quan điều tra Công an huyện DMC nhận được đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Dung, 36 tuổi, ngụ tổ 3, ấp Phước Hoà, xã Suối Đá, huyện DMC tố cáo Trần Đăng Khoa đã có hành vi dùng vòng vàng hai lớp đem cầm cố cho chị Dung lấy 32.000.000 đồng. Sau khi nhận cầm cố vòng vàng, chị Dung đem vòng đi thử thì phát hiện bên ngoài vòng có một lớp vàng mỏng, phía bên trong là lõi bằng bạc. Qua điều tra xác minh, Công an huyện DMC đã bắt khẩn cấp các đối tượng Phong, Nhung, Trường và Khoa, đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của Phong và Nhung, thu giữ một số vật chứng. Tại Cơ quan điều tra, Phong và các đồng phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình…
![]() |
Kẻ chủ mưu Võ Thanh Phong cùng với một số tang vật khi bị bắt |
Có nghề thợ bạc trong tay, nhưng Võ Thanh Phong không chịu làm ăn chân chính mà âm mưu lừa gạt tiền bạc của người khác. Để thực hiện ý đồ của mình, Phong bàn bạc cùng Nhung, Trường và Khoa làm vòng đeo tay giả. Bên ngoài chiếc vòng được mạ một lớp vàng mỏng, bên trong là lõi bằng bạc, trọng lượng một chiếc là 5 chỉ vàng 24k, làm xong đóng dấu ký hiệu Dung – 9999 - V10 - 50. Sau khi thống nhất, Phong thuê nhà trọ Hoàng Dân ở ấp Long Mỹ, xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành làm nơi “sản xuất”.
Trong vụ lừa đảo này, Phong và Trường có nhiệm vụ chế tác vòng giả, Nhung và Khoa đi “tiêu thụ” bằng hình thức cầm cố, thế chấp mỗi chiếc vòng với giá từ 14 triệu đến 16 triệu đồng cho các tiệm cầm đồ trên địa bàn huyện Hoà Thành, thị xã Tây Ninh và DMC. Với mỗi chiếc vòng giả cầm cố được thì Phong và Nhung sẽ cho Trường và Khoa từ 250.000 - 300.000 đồng.
Vào khoảng 9 giờ ngày 24.12.2010, Nhung và Khoa sử dụng xe môtô biển số 70H8 - 7808 đến tiệm cầm đồ “Ngọc Dung” của chị Nguyễn Thị Dung ở ấp Phước Hoà, xã Suối Đá, huyện DMC thế chấp một chiếc vòng đeo tay có trọng lượng là 5 chỉ vàng 24K lấy được 16.000.000 đồng. Phi vụ này Nhung cho Khoa và Trường 300.000 đồng.
Thấy hành vi của mình chưa bị phát hiện, ngày hôm sau (25.12.2010), Khoa lại vào tiệm cầm đồ Ngọc Dung thế chấp 2 chiếc vòng có trọng lượng 10 chỉ vàng 24K lấy 32.000.000 đồng, sau khi lấy được tiền Khoa đưa lại cho Nhung, Nhung cho Khoa và Trường 850.000 đồng.
Lần thứ 3, vào khoảng 11 giờ ngày 26.12.2010, Khoa chở Nhung vào tiệm cầm đồ “Hân Vy”, tại đây Nhung lấy tên là “Diệu” và cầm cố, thế chấp cho chị Trần Thị Cẩm Hường, 31 tuổi ngụ ấp Phước Tân 2, xã Phan, huyện DMC 2 chiếc vòng đeo tay có trọng lượng 10 chỉ vàng 24K lấy 30.000.000 đồng, sau khi lấy được tiền Nhung cho Khoa và Trường 500.000 đồng.
Trưa ngày 29.12.2010, Khoa lấy xe môtô của Trường biển số 70H3 -1959 chở Nhung vào tiệm cầm đồ “Kim Long” ở ấp B2, xã Phước Minh, huyện DMC, tại đây Nhung cũng lấy tên “Diệu” và cầm cố 3 chiếc vòng đeo tay có trọng lượng 15 chỉ vàng 24K lấy 48.000.000 đồng, sau khi lấy được tiền Nhung cho Khoa và Trường 900.000 đồng.
Cũng bằng thủ đoạn trên, trước đó, vào các ngày 25 và 26.12.2010 Nhung và Khoa đã cầm cố thế chấp 2 chiếc vòng cho chị Nguyễn Thị Thanh Truyền, 25 tuổi, ngụ ấp Tân Định, xã Suối Đá, huyện DMC lấy 31.000.000 đồng, sau khi nhận cầm cố xong, chị Truyền đem bán lại tại tiệm vàng Hồng Phát thuộc thị trấn Hoà Thành thì bị phát hiện bán vàng giả. Hiện vụ việc do Công an huyện Hoà Thành thụ lý và giải quyết.
Kết quả giám định cho thấy, 8 chiếc vòng do bọn Phong, Nhung, Trường và Khoa đem thế chấp ở tiệm cầm đồ đều được mạ một lớp vàng mỏng bên ngoài, trong cùng rỗng ruột, giữa chứa thành phần chính là bạc chiếm khoảng 88,86% - 95,42% và một số thành phần khác rất ít như canxi, sắt.
Như vậy chỉ trong tháng 12.2010, Phong và các đồng phạm đã thực hiện trót lọt 4 vụ tại DMC chiếm đoạt số tiền 126 triệu đồng. Sau khi có tiền Phong và Nhung dùng số tiền trên tiêu xài, mua sắm vật dụng cá nhân và mua nguyên liệu để làm vòng đeo tay giả.
Ngoài ra trong tháng 12.2010, Phong và các đồng phạm còn thực hiện lừa đảo 3 vụ tại các tiệm cầm đồ trên địa bàn huyện Hoà Thành lấy được 108.000.000 đồng, 2 vụ trên địa bàn thị xã Tây Ninh lấy được 31.000.000 đồng.
Trong vụ án này Phong với vai trò là kẻ chủ mưu, là người chuẩn bị công cụ, phương tiện để chế tạo vàng giả và trực tiếp đi cầm cố thế chấp. Trường với vai trò giúp sức làm một số công việc trong việc chế tạo vàng giả như pha chế hoá chất, làm khuôn.
Cả 4 đối tượng đã bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bảo Giang