BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Dương Minh Châu: Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng và an ninh năm 2016 

Cập nhật ngày: 07/03/2017 - 08:52

BTNO - Ngày 6.3, UBND huyện Dương Minh Châu tổng kết công tác quân sự, quốc phòng và an ninh năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu Trần Văn To khen thưởng cho các tập thể và cá nhân.

Dự hội nghị có đại tá Lê Quang Tân- Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự Tây Ninh, bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Bí thư Huyện ủy Dương Minh Châu.

Năm 2016, huyện Dương Minh Châu tập trung triển khai thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương và công tác an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quân sự quốc phòng và an ninh cho đội ngũ cán bộ, công chức, chức sắc các tôn giáo và nhân dân được các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở chú trọng.

Việc tổ chức học tập kiến thức quân sự quốc phòng còn được mở rộng đến học sinh bậc THPT, qua đó hướng nghiệp cho các em học sinh lớp 12 thi tuyển vào các trường quân sự quốc phòng.

Tổ chức huấn luyện, học tập cho lực lượng dân quân, tự vệ và lực lượng dự bị động viên. Quản lý chặt chẽ lực lượng thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự; nhiều năm huyện làm tốt công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ đạt và vượt chỉ tiêu, chất lượng cao. Mỗi năm có từ 150 đến 160 thanh niên tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời làm tốt công tác hậu phương quân đội, ưu tiên tạo việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ trở về.

Đặc biệt, công tác phối hợp giữa quân sự và công an đem lại hiệu quả cao, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn trật tự an ninh, xử lý các tình huống; thu gom, xử lý vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh…

Đại tá Lê Quang Tân- Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền huyện Dương Minh Châu tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, quan tâm sâu sắc đến công tác quân sự quốc phòng và an ninh, coi trọng công tác xây dựng thế trận lòng dân.

Nhân dịp này, UBND huyện khen thưởng cho 3 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quân sự quốc phòng và an ninh năm 2016.

 Khắc Luân