Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Các quan chức tỉnh Bắc Sulawesi đã sơ tán hàng trăm dân làng ở hòn đảo Siau sau khi ngọn núi lửa Karangetan bùng phát.

![]() |
Các quan chức tỉnh Bắc Sulawesi đã sơ tán hàng trăm dân làng ở hòn đảo Siau sau khi ngọn núi lửa Karangetan phun trào.
Indonesia đã thiết lập tình trạng báo động tại khu vực này từ hôm 31.5 khi ngọn núi lửa có dấu hiệu “tỉnh giấc”. Từ miệng núi lửa phun ra những đám tro bụi xa hơn 2km, gây nguy hiểm cho người dân.
Người đứng đầu cơ quan nghiên cứu về núi lửa Indonesia Surono cho biết, ông đã yêu cầu chính quyền địa phương sơ tán khẩn cấp những cư dân sinh sống dưới chân núi và trong phạm vi khoảng 3km. “Chúng tôi buộc ngừng mọi hoạt động trong phạm vi 3 km” – Surono nói.
Trong khi đó, Cục trưởng Cục quản lý thảm hoạ địa phương Arnold Poly khẳng định, gần 400 dân làng đã rời khỏi nhà họ ở những ngôi làng nằm trên triền núi ngay khi xuất hiện vài đợt rung chuyển và dung nham nóng tuôn ra từ miệng núi lửa Karangetan. Arnold Poly nói với hãng thông tấn THX: “Tổng cộng số người sơ tán lên đến 364 người, họ trú tạm trong nhà thờ và những ngôi nhà cách xa khu vực nguy hiểm”.
Đợt phun trào lần cuối cùng của núi lửa Karangetang xảy ra vào năm 1992, làm ít nhất 6 người chết.
Tại Indonesia hiện có khoảng 500 núi lửa, trong đó có 128 ngọn núi đang hoạt động và 65 ngọn núi khác được liệt vào danh sách nguy hiểm.
NGUYỄN LÂM
(Theo THX)