Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Iran chỉ trích hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở vùng Vịnh
Thứ ba: 05:12 ngày 02/02/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Chính quyền Iran vừa lên tiếng chỉ trích những động thái của Mỹ trong việc đẩy mạnh hệ thống phòng thủ tên lửa tại các nước Ả-rập, nhằm ngăn chặn nguy cơ tấn công từ Tehran.

Chính quyền Iran vừa lên tiếng chỉ trích những động thái của Mỹ trong việc đẩy mạnh hệ thống phòng thủ tên lửa tại các nước Ả-rập, nhằm ngăn chặn nguy cơ tấn công từ Tehran. Iran gọi đây là một thủ đoạn chính trị để tăng thêm sự hiện diện của quân đội Mỹ trong khu vực. 

Chủ tịch quốc hội Iran, Ali Larijani nhấn mạnh, việc nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa ở Vịnh Ba Tư sẽ chỉ khiến lực lượng Mỹ chuốc thêm rắc rối. “Các nước trong khu vực nên biết rằng, đây thực chất là một màn kịch của Mỹ, bởi việc tuyên bố tạo an ninh trong vùng không có điều gì khác ngoại trừ một thủ đoạn chính trị mới là, tăng thêm sự hiện diện của quân đội Mỹ, chứ không làm lợi cho bất kỳ nước nào khác” – ông Larijani nói.

Chủ tịch Ali Larijani có những phản ứng trên ngay sau khi xuất hiện những báo cáo cho rằng, chính quyền Obama âm thầm gia tăng tiềm lực của hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot ở vài quốc gia Vịnh Ả-rập. Theo đó, Mỹ sẽ triển khai hai khẩu đội tên lửa phòng không Patriots ở 4 quốc gia vùng Vịnh gồm: Kuwait, Tiểu vương quốc Ả–rập thống nhất, Bahrain và Qatar. Trong những bài phát biểu gần đây về chiến lược phòng thủ ở vùng Vịnh, Tướng David Petraeus, Tổng Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ chịu trách nhiệm về các hoạt động quân sự Mỹ ở Trung Đông, cũng đã đề cập đến việc nâng cấp phiên bản cũ của hệ thống tên lửa Patriot để có thể bắn hạ tên lửa, vốn dĩ chỉ có thể bắn hạ máy bay.

Iran thử nghiệm tên lửa ngày 16.12.2009. Ảnh: scrapetv.com

Cuối tuần qua, một quan chức quân sự Mỹ cũng tuyên bố rằng, Hải quân nước này đang triển khai thêm các chiến hạm có khả năng bắn hạ tên lửa. Theo lời quan chức Mỹ, các biện pháp trên là nhằm để ngăn cản Iran tiến hành các cuộc tấn công cũng như kiềm chế khả năng Israel “tự ý” tấn công Iran.

Những biện pháp phòng thủ đang được tăng cường khi các nước phương Tây đang xem xét khả năng áp đặt các biện pháp cấm vận mới đối với Tehran, nhằm trừng phạt nước này vì đã từ chối ngừng hoạt động làm giàu uranium, một hoạt động mà các nước phương Tây cho là hình thức nguỵ trang cho tham vọng sản xuất vũ khí hạt nhân của Iran.

Được biết, Iran sở hữu những tên lửa có tầm xa lên đến 2.000km, có thể chạm đến những mục tiêu ở Israel và căn cứ quân sự của Mỹ trong vùng. Tuy nhiên, Iran vẫn khẳng định là chương trình hạt nhân của họ không phục vụ bất kỳ mục đích nào khác ngoại trừ việc phát điện cho dân chúng cả nước.

THUÝ TRINH

(Theo AP)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục