Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Một người phụ nữ Hà Lan gốc Iran, bị bắt sau khi tham gia các cuộc biểu tình tại Iran năm 2009, vừa bị tử hình bằng hình thức treo cổ vì tội… buôn lậu ma tuý.

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran hôm 29.1 đưa tin, một người phụ nữ Hà Lan gốc Iran, bị bắt sau khi tham gia các cuộc biểu tình tại Iran năm 2009, vừa bị tử hình bằng hình thức treo cổ vì tội… buôn lậu ma tuý.
Mehr dẫn nguồn tin toà án cho biết: “Phạm nhân này tên là Zahra Bahrami, là con gái của Ali, đã bị treo cổ hôm nay (29.1) vì tội tàng trữ và bán ma tuý”.
|
Zahra Bahrami |
Theo Mehr, Zahra Bahrami bị tuyên bố phạm tội buôn lậu cocaine từ Hà Lan, Iran và cảnh sát đã phát hiện 450g ma tuý trong lúc khám xét nơi ở của bà. Trong khi đó, con gái của người phụ nữ 45 tuổi này cho rằng, cáo buộc mẹ cô buôn lậu ma tuý là bịa đặt. Tổ chức Chiến dịch quốc tế vì nhân quyền ở Iran có trụ sở tại New York khẳng định, Zahra Bahrami đang sống tại London và bà trở về Iran để thăm gia đình.
Được biết, bà Zahra Bahrami tham gia các cuộc biểu tình rầm rộ hồi tháng 12.2009, 6 tháng sau cuộc bầu cử gây tranh cãi trong đó Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad được tái đắc cử. Zahra Bahrami đã bị bắt khi chính phủ Iran tiến hành trấn áp các cuộc biểu tình mà họ cho rằng có sự hậu thuẫn của nước ngoài.
Hàng ngàn người đã bị bắt sau cuộc bầu cử gây tranh cãi. Hầu hết họ đều được thả, nhưng hơn 80 người bị phạt tù đến hơn 15 năm và ít nhất 5 người bị xử tử hình.
Như trong trường hợp Sakineh Mohammadi Ashtiani, người phụ nữ Iran bị xử ném đá đến chết nhưng vụ việc đã phải đình hoãn sau khi vấp phải sự chỉ trích của quốc tế, chính quyền Iran cáo buộc các chính phủ nước ngoài đang cố can thiệp vào những tố tụng ở Iran.
THUÝ TRINH
(Theo Reuters)